Bé tự kỷ 9 tuổi bị tấn công tình dục và sát hại, nghi phạm là bé trai 12 tuổi

(Dân trí) - Một cậu bé 12 tuổi đang khiến dư luận Brazil bàng hoàng khi trở thành nghi can chính trong cái chết của bé tự kỷ 9 tuổi.

Raíssa Caparelli đã mất tích vào chiều Chủ nhật tuần trước sau 1 sự kiện từ thiện địa phương cùng với gia đình ở Trung tâm giáo dục Thống nhất (CEU) ở Anhanguera, ngoại ô São Paulo.

Người mẹ đã để con gái chơi bạt đệm lò xo với bạn trong lúc đi lấy bỏng ngô cho con trai. Và khi quay trở lại, cô bé đã mất tích.

Cơ thể cô bé được phát hiện cách nơi tổ chức lễ hội 2,5 dặm và trong tình trạng bị buộc vào 1 thân cây trong công viên thành phố.

Các nhà điều tra cho biết một phần sợi dây quấn quanh cổ cô bé nhưng đó không phải là nguyên nhân gây tử vong vì chân cô bé chạm đất.

Mẹ của Raíssa , bà Rosevania, cho biết: “Thảm kịch này làm tan vỡ trái tim tôi.

Raíssa là đứa trẻ ngoan ngoãn và đáng yêu. Do bị tự kỷ nên cháu rất rụt rè và rất e ngại khi gặp người lạ”.

Bé tự kỷ 9 tuổi bị tấn công tình dục và sát hại, nghi phạm là bé trai 12 tuổi - 1
Bé tự kỷ 9 tuổi bị tấn công tình dục và sát hại, nghi phạm là bé trai 12 tuổi - 2

Camera đã ghi lại được hình ảnh bé trai 12 tuổi dắt Raíssa Caparelli đến công viên cùng ngày cô bé tử vong

Theo thông tin từ cảnh sát, cô bé hoàn toàn nhận thức được khi bị tấn công và gương mặt cô bé đầy máu.

Cảnh sát trưởng Eduardo Marturano của Sở cảnh sát São Paulo cho biết: “Các vết thương trên mặt cô bé nghiêm trọng đến mức rất khó để nhận dạng nạn nhân”.

Nạn nhân cũng bị thương nặng ở vai và chân.

Không tìm thấy bất kỳ vũ khí nào ở gần hiện trường nhưng cảnh sát nghi ngờ 1 miếng gỗ được dùng để đánh nạn nhân, góp phần gây ra cái chết của cô bé.

Theo các nhà điều tra, nguyên nhân gây tử vong có thể là do ngạt nước. Cảnh sát cũng nghi ngờ cô bé bị lạm dụng tình dục. Tuy nhiên, kết quả chính thức sẽ được công bố sau vài tuần nữa.

Camera anh ninh bên ngoài công viên Anhanguera cho thấy cô bé đã đi cùng với 1 cậu bé vào công viên lúc 12:30 trưa. Hai bé ở cùng khu phố, chơi cùng nhau và học cùng trường.

Bé tự kỷ 9 tuổi bị tấn công tình dục và sát hại, nghi phạm là bé trai 12 tuổi - 3
Bé tự kỷ 9 tuổi bị tấn công tình dục và sát hại, nghi phạm là bé trai 12 tuổi - 4

Địa điểm phát hiện xác cô bé tự kỷ

Nghi phạm khai rằng chỉ đi bộ với nạn nhân. Nhưng người thân của cậu bé đã đưa cậu bé đến trình diện cảnh sát sau khi cậu thú nhận đã gây ra cái chết của cô bé. Tại đồn cảnh sát, cậu bé này đã kể chi tiết việc đánh đập và trói người bạn của mình vào cây như thế nào.

Xác cô bé được tìm thấy lúc 2h chiều cùng ngày bởi nhân viên an ninh công viên.

Bé tự kỷ 9 tuổi bị tấn công tình dục và sát hại, nghi phạm là bé trai 12 tuổi - 5

Raíssa Caparelli tham dự 1 lễ hội từ thiện cùng gia đình trước khi mất tích. 

Cảnh sát cũng cho biết nghi phạm tỏ ra bình thản, không chút cảm xúc với các câu trả lời ngắn “Có” hoặc “không”.

Đáng chú ý, lời khai của nghi phạm cho thấy cậu bé đã bị một người đàn ông xăm trổ đi trên chiếc xe oto màu xanh lá có tên "Baianinho" đe dọa và buộc cậu phải giết bạn.

Cảnh sát cũng cho rằng điều này là có thể bởi vì các vết thương cho thấy sức tấn công không thể chỉ là của 1 cậu bé 12 tuổi.

Cuộc điều tra đang được tiếp tục.

Trong khi đó, cậu bé 12 tuổi cũng đang được kiểm tra tâm lý. Và đây sẽ là cơ sở để trong trường hợp bị kết tội, cậu bé sẽ phải đi điều trị 3 năm hay sẽ bị giam trong nhà tù dành cho thanh thiếu niên.

Nhân Hà

Theo DM