Bé sơ sinh có 12 ngón chân và 12 ngón tay

(Dân trí) - Một bé sơ sinh tại thành phố Daly, bang California chào đời với 12 ngón tay và 12 ngón chân. Hiện tượng các ngón chây và tay thừa đều nhau được xem là rất hiếm khi xảy ra.

Bé sơ sinh có 12 ngón chân và 12 ngón tay - 1
Đôi bàn chân của bé Hubbard
 
Kamani Hubbard chào đời cách đây 2 tuần tại bệnh viện St. Luke với mỗi bàn tay và bàn chân thừa một ngón. Đây là kết quả của một  hiện tượng có tên gọi dị tật nhiều ngón.

Trong trường hợp của Hubbard, tất cả các ngón chân và tay đều hoạt động bình thường. Cha mẹ của cậu bé cho hay, không ai để ý thấy các ngón chân và tay thừa của Hubbard sau khi bé chào đời.

Dị tật nhiều ngón chỉ xảy ra 1 trong khoảng 2 nghìn ca sinh nở. Thừa ngón chân hoặc ngón tay không phải là chuyện hiếm gặp. Tuy nhiên, các ngón chân và tay thừa cân bằng nhau được xem là rất ít khi xảy ra.

Dị tật nhiều ngón thường xảy ra do di truyền. Gia đình đằng nội của bé Hubbard cũng có tiền sử mắc dị tật nhiều ngón. Nhưng không ai nhớ là liệu dị tật này có xảy ra ở cả chân và tay hay không.

Hiện tại tất cả các ngón chân và tay của Hubbard đều hoạt động bình thường. Cha mẹ em hiện chưa quyêt định liệu có làm phẫu thuật để cắt bỏ chúng hay không.

Lưu Ly
Theo CNN