Bé gái dậy thì năm 4 tuổi, mãn kinh năm 5 tuổi

(Dân trí) - Ngay từ lúc mới biết đi, Emily Dover đã phát triển ngực, có mùi cơ thể, mụn trứng cá và đến khi 5 tuổi, cô bé đã bước sang giai đoạn mãn kinh thần tốc.

Cô bé có “đèn đỏ” dù vẫn còn là trẻ con
Cô bé có “đèn đỏ” dù vẫn còn là trẻ con

Emily Dover đến từ New South Wales, Úc phát triển ngực, có mùi cơ thể, mọc mụn trứng cá cùng lúc với thời điểm biết đi. Cô bé bắt đầu có kinh nguyệt khi lên 4 và sau 12 tháng, Emily đã bước vào thời kỳ mãn kinh, có triệu chứng suy nhược y như phụ nữ 50 tuổi.

Emily bắt đầu phát triển ngực từ năm 2 tuổi
Emily bắt đầu phát triển ngực từ năm 2 tuổi

Với cân nặng 7 stone (hơn 44 kg), cô bé còn thường xuyên bị bắt nạt ở trường mẫu giáo. Cha mẹ của Emily lo sợ rằng con gái sẽ bị coi là “khác người” và không thể hòa nhập với xung quanh.

“Con gái tôi thậm chí không có cơ hội để trở thành một cô bé đúng nghĩa. Khi hai tuổi, Emily đã có ngực, mùi cơ thể và những phát ban trên da được chẩn đoán là nang mụn trứng cá. Có một điều gì đó sai sai với con gái của chúng tôi”, mẹ của Emily chia sẻ.

Những phát ban trên da Emily được chẩn đoán là nang trứng cá
Những phát ban trên da Emily được chẩn đoán là nang trứng cá

Không chỉ vậy, cô bé còn mắc hàng loạt vấn đề về tăng trưởng xương, sưng đau cổ tay, mắt cá chân, ngứa ngáy, nôn mửa, nhiễm trùng, mất ngủ. Mới đây, sau khi xét nghiệm máu, các bác sĩ còn cho biết mức hormone trong cơ thể Emily tương đương với phụ nữ có thai. Chẩn đoán sau một thời gian dài cho thấy có thể bé gái đã mắc bệnh Addison (suy tuyến thượng thận), đi kèm với đó là chứng tự kỷ, rối loạn cảm giác và rối loạn lo âu.

Cô bé thường xuyên bị bắt nạt tại trường học vì cân nặng của mình
Cô bé thường xuyên bị bắt nạt tại trường học vì cân nặng của mình

Để khắc phục những vấn đề sức khỏe phức tạp của mình, cô bé đang bắt đầu một đợt điều trị theo tháng. Bố mẹ của Emily sẽ phải trả hơn 33 triệu đồng cho mỗi lần điều trị như vậy.

Trà Xanh
Theo Dailymail