Bé gái 9 tuổi gọi cảnh sát vì bố mẹ bắt... dọn phòng

(Dân trí) - Một bé gái 9 tuổi người Canada đã gọi điện vào đường dây nóng của cảnh sát để khai báo về một trường hợp “bóc lột trẻ em”, nhưng khi đến hiện trường, cảnh sát mới bất ngờ phát hiện sự thật không đúng như vậy.

Sự việc xảy ra vào cuối tuần trước khi cảnh sát tại khu đô thị Norfolk (tỉnh Ontario, Canada) nhận được một cuộc gọi vào đường dây nóng về một trường hợp “bóc lột trẻ em”.

Nhiều trẻ em tại Canada thường xuyên gọi cảnh sát chỉ vì những lý do không đáng có (Ảnh minh họa)
Nhiều trẻ em tại Canada thường xuyên gọi cảnh sát chỉ vì những lý do không đáng có (Ảnh minh họa)

Cảnh sát lập tức có mặt tại địa chỉ mà cuộc gọi cung cấp, nhưng khi đến nơi, họ mới phát hiện ra rằng người thực hiện cuộc gọi thực chất chỉ là một bé gái 9 tuổi đang cảm thấy tức giận vì bị bố mẹ bắt phải dọn dẹp phòng. Cô bé sau đó đã gọi điện cho cảnh sát để nhờ giúp đỡ và không phải dọn phòng.

Cuối cùng cảnh sát đã rời khỏi hiện trường và để vấn đề cho gia đình tự giải quyết.

Danh tính của cô bé 9 tuổi thực hiện cuộc gọi không được công bố.

Sau sự việc này, cảnh sát cũng đã đưa ra thông báo không chỉ trẻ em mà cả người lớn chỉ nên sử dụng đường dây nóng của cảnh sát trong những trường hợp khẩn cấp. Cảnh sát Canada cho biết trung bình mất 30 phút để tối thiểu 2 cảnh sát có thể đáp ứng một cuộc gọi khẩn cấp và những cuộc gọi không khẩn cấp như ở trên có thể tạo thêm áp lực công việc cho các cảnh sát.

Không chỉ trẻ em mà nhiều người lớn cũng thường gọi điện vào đường dây nóng của cảnh sát vì những lý do “trên trời”. Hồi tháng 9 vừa qua, một người phụ nữ tại Canada cũng đã gọi điện cho cảnh sát chỉ vì con trai của mình không chịu cắt tóc theo ý bà.

Nhi Nguyễn
Theo WWWN