Bé gái 8 tháng tuổi chưa biết đi đã biết leo tường

(Dân trí) - Trước khi ra đời Ellie Farmer đã được người thân gọi là “thần đồng leo trèo” vì mẹ cô bé, vốn là nhà leo núi yêu nghề, vẫn tích cực leo trèo lúc mang thai con gái.

Quả là biệt danh xứng tài năng, Ellie Farmer lần đầu tiên biết leo tường khi mới chỉ 8 tháng tuổi, phải đến 2 tháng sau đó Ellie mới chập chững biết đi. Giờ đây khi đã 20 tháng tuổi, cô bé vẫn chưa bỏ niềm đam mê leo trèo. Bố mẹ của nhóc con, cô Rachael và anh Zak Farmer, sống ở Flagstaff , Arizona, Mỹ đều là những nhà leo núi tài ba.

Ellie leo núi ngay từ trong bụng mẹ
Ellie leo núi ngay từ trong bụng mẹ

Ông bố Zak Farmer tự hào về con gái: “Có lẽ tiểu quỷ nhà tôi sinh ra đã thuộc về cộng đồng leo núi bởi lúc vừa mở mắt chào đời, Ellie đang ở phòng tập gym, nhìn thấy các nhà leo núi luyện tập”.

Ellie leo núi ngay từ trong bụng mẹ

Không lạ gì mà Ellie sớm phát triển tài năng leo trèo. Anh Zak đã dựng một bức tường giả núi ngay cạnh chiếc cũi của con gái. Từ lúc còn bé tí, cứ 5 ngày một tuần, Ellie lại theo bố mẹ đến phòng gym. Ở đó, bé được tiếp xúc với những mô hình giả núi thiết kế riêng cho trẻ con.

Ellie leo núi ngay từ trong bụng mẹ

Vì nhà leo núi nhí còn quá nhỏ để mặc trang phục bảo hộ và thắt dây an toàn nên bố mẹ đã cho cô bé một đôi giày da mềm và chỉ để Ellie chinh phục những bức tường cao dưới 2 mét.

Đoạn video quay lại cảnh Ellie dũng cảm leo tường thu hút hơn một triệu lượt xem. Nhiều người tỏ ra thích thú nhưng cũng có người lên tiếng phản đối sự chủ quan của vợ chồng nhà leo núi. Tuy nhiên cô Rachael đã giải thích rằng con gái họ lúc nào cũng được bảo vệ an toàn. Tấm đệm mút bên dưới dày hơn 20cm và mỗi lần Ellie leo núi giả, cả nhà luôn dõi theo từng cử chỉ của con.


May
Theo Dailymail