Bé gái 11 tuổi sinh con sau khi trở thành nạn nhân của lạm dụng tình dục

(Dân trí) - Sau khi chính quyền ở Argentina hoãn lại lời đề nghị phá thai, bé gái 11 tuổi đã hạ sinh đứa con của kẻ hiếp dâm 65 tuổi - hiện đang chung sống cùng chính bà ngoại của cô bé.

Một bé gái đã mang thai sau khi người sống cùng bà ngoại (65 tuổi) hãm hiếp em.

Cô bé đã phải trải qua một cuộc sinh mổ vào thứ ba sau 23 tuần mang thai và đứa trẻ được sinh ra không có khả năng sống sót.

Trước đó, bé gái đã kiên quyết muốn chấm dứt thai kỳ ngay từ đầu.

“Tôi muốn thứ mà ông ấy bỏ vào trong tôi được lấy ra ngoài”, cô bé nói với các quan chức sau khi được đưa vào bệnh viện với 2 lần tự tử.

Bé gái 11 tuổi sinh con sau khi trở thành nạn nhân của lạm dụng tình dục - 1
Mặc dù phá thai là hợp pháp ở Argentina trong các trường hợp hãm hiếp hoặc khi cuộc sống của người mẹ gặp nguy hiểm, thế nhưng trường hợp của cô bé đã bị hoãn lại vì không chắc chắn về người giám hộ hợp pháp của mình.

Mẹ cô đồng ý với yêu cầu của con gái mình, nhưng vì cô đã được bà ngoại chăm sóc nên sự đồng ý của mẹ cô được coi là không đủ.

Tuy nhiên, bà của cô đã bị tước quyền giám hộ vì sống với kẻ hiếp dâm, vì vậy bà cũng không thể đồng ý.

Cô bé 11 tuổi được chăm sóc bởi bà ngoại vào năm 2015, sau khi 2 chị gái của cô cũng bị bạn đời của mẹ cô lạm dụng.

Trường hợp của cô bé phải đối mặt với một trở ngại hơn nữa khi một số bác sĩ từ chối thực hiện thủ thuật vì lòng tin nhân cách.

Cô bé đã trải qua cuộc sinh nở vào thứ ba sau khi các cơ quan y tế ở bang Tucuman chỉ thị cho giám đốc bệnh viện tuân theo quyết định của thẩm phán gia đình để thực hiện các thủ tục cần thiết, cố gắng cứu cả hai mạng sống.

Hoàn cảnh của bé gái 11 tuổi này đã tái hiện cuộc tranh luận xung quanh việc phá thai ở Argentina, một quốc gia chủ yếu là Công giáo và là quê hương của Giáo hoàng Francis.

Mai Thanh Huyền
Theo The Indepentdent