Bé 8 tuổi thích gián làm vật nuôi cưng

(Dân trí) - Thay vì nuôi chó mèo hay thậm chí các loại thú độc như bò cạp hay rắn rết, bé gái tám tuổi người Mỹ lại đặc biệt yêu thích gián và đã nhân giống hàng ngàn con làm vật nuôi trong nhà.

Kể từ khi được hàng xóm cho một vài con gián vào năm lên ba, Shelby Counterman trở nên nên ám ảnh với loài vật vốn được coi là hôi hám này. Khi nhận ra rằng mình chỉ có toàn gián đực, Shelby quyết tâm phải tìm bằng được bạn đời cho vật nuôi của mình.

Bé 8 tuổi thích gián làm vật nuôi cưng


Cô bé chạy đến một tiệm thú gần nhà và kể rằng cô không có gián con. "Rồi con được cho thêm nhiều gián trai và gián gái, rồi con bắt đầu cho chúng nhân giống," cô bé nói.

Hiện tại Shelby đang sở hữu hàng ngàn con gián to lớn vùng Madagascar và cả gián Ấn Độ. Cô bé thực sự yêu những con gián đến nỗi khi nghe một phát thanh viên trên truyền hình kể về nỗi sợ hãi với loài gián, Shelby đã rất sốc và bối rối. 

"Nó tròn mắt và quay sang hỏi: Mẹ, sao người ta lại có thể ghét gián được. Thế rồi nó bắt đầu gửi đến đài truyền hình bức ảnh về gián để cho mọi người thấy gián không có gì đáng sợ cả," Meg Counterman, mẹ của Shelby kể.

Shelby cũng không ngại ngùng mà sẵn sàng chia sẻ sở thích của mình với tất cả mọi người xung quanh, từ người thân trong gia đình đến bạn bè cùng trường.

Bé 8 tuổi thích gián làm vật nuôi cưng


Những con gián của cô bé được nuôi trong một chiếc lồng nhựa đặc biệt và bể nước được bôi Vaseline xung quanh nên gián không thể bò ra nhà. Và kể cả khi có con gián nào bất ngờ đào thoát được, một con vật nuôi khác của gia đình là rồng Úc sẽ giữ nhiệm vụ trông trừng con gián đào thoát đó.

Mẹ của Shelby thú nhận rằng họ thấy rất ghê khi Shelby mới nuôi gián nhưng giờ thì họ đã quen rồi.

"Một người bạn khôn khéo của tôi từng nói rằng bố mẹ không nên gieo nỗi sợ hãi và định kiến của bản thân vào con nhỏ. Chúng ta nên để con trẻ tự khám phá và nhận biết sở thích của riêng chúng," cô tâm sự, "Khi con bé được 18 tháng và bắt đầu hứng thú với lũ côn trùng, tôi không nỡ từ chối nó. Thật sự rất khó để cấm con bé theo đuổi sở thích của mình."

Ngô Vân
Theo Newson6