Bé 7 tuổi dậy thì sớm, bác sĩ nói vì thói quen ngủ bật đèn

(Dân trí) - Bà mẹ đến từ thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vô cùng bất ngờ khi con gái 7 tuổi đột nhiên cao lên hẳn 10 cm và trở thành người có chiều cao vượt trội so với các bạn bè cùng trang lứa là 120 cm. Thế nhưng cô bé cũng bắt đầu phát triển ngực.

Bé 7 tuổi dậy thì sớm, bác sĩ nói vì thói quen ngủ bật đèn - 1

Mới đầu, gia đình rất vui trước sự phát triển thần tốc của em nhưng lại không chú ý đến sự tăng trưởng không tự nhiên đó. Mãi đến khi cho con đi tắm, bà mẹ mới nhận ra Dandan đã phát triển ngực, thậm chí còn có vài cục u nhỏ trên vòng một.

Sau khi Dandan đi kiểm tra, các bác sĩ phát hiện không chỉ cấu trúc xương của Dandan không giống với một đứa trẻ 10 tuổi mà kể cả buồng trứng của cô bé cũng phát triển lớn hơn.

"Trong tình trạng như vậy, không có khả năng Dandan sẽ cao hơn 150 cm", bác sĩ thông báo tin dữ cho người mẹ.

Vì đã bỏ lỡ giai đoạn điều trị quan trọng, ngay cả khi tiến hành điều trị bây giờ, các loại thuốc vẫn sẽ ít có tác dụng với cơ thể Dandan. Đến lúc này, bà mẹ mới bối rối về tình trạng của con gái mình. Khi cô bé không được phép ăn đồ chiên rán, không dùng thực phẩm chức năng, không uống nước ngọt thì điều gì sẽ dẫn đến việc dậy thì sớm?

Các bác sĩ cho rằng nguyên nhân có thể từ thói quen luôn ngủ bật đèn. Vì muốn con tự lập, gia đình đã cho Dandan ngủ một mình từ khi 4 tuổi. Nhưng Dandan sợ bóng tối nên gia đình luôn để cô bé ngủ với đèn bật sáng.

Bác sĩ cho biết việc sản xuất melatonin ở trẻ em là cao nhất vào ban đêm. Việc ngủ bật đèn đã phá vỡ sự sản xuất hormones tự nhiên của cơ thể và ức chế nó.

Theo nghiên cứu gần đây, sự sụt giảm sản xuất hormones melatonin có liên quan đến việc trưởng thành sinh dục nhanh hơn và có thể là lý do khiến Dandan đến tuổi dậy thì sớm hơn. Các bé gái thường đến tuổi dậy thì vào khoảng 9 đến 11 tuổi trong khi các bé trai dậy thì sau khoảng từ 11 đến 13 tuổi.

Bên cạnh việc theo dõi cẩn thận xem con có các dấu hiệu dậy thì sớm không, cha mẹ cũng không nên cho trẻ tiêu thụ quá nhiều protein, thực phẩm chức năng và các sản phẩm từ thịt có thể đã được tiêm hormone. Ngoài ra, trẻ em không nên nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, ti vi, điện thoại trong nhiều giờ liền và quan trọng nhất là phải tắt đèn trong khi ngủ.

Trà Xanh

Theo AO