Bé 4 tuổi chết cóng vì mộng du trong thời tiết -20 độ C

(Dân trí) - Cậu bé đến từ Yaga, Siberia mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng tang trong khi mộng du ra ngoài trời và mẹ của bé chỉ tìm thấy xác con nhờ những dấu chân in trên nền tuyết.

Bogdan qua đời vì mộng du trong thời tiết khắc nghiệt ở Siberia, Nga
Bogdan qua đời vì mộng du trong thời tiết khắc nghiệt ở Siberia, Nga

Bé Bogdan 4 tuổi đã mộng du, đi từ ngôi nhà của mình ở Yaga, quận Uzhursky thuộc vùng Krasnoyarsk, Siberia ra ngoài trời. Nhiệt độ lúc đó vô cùng thấp, khoảng -20 độ C.

Bé chụp ảnh cùng người mẹ 27 tuổi
Bé chụp ảnh cùng người mẹ 27 tuổi
Xác cậu bé được phát hiện ngay bên ngoài nhà
Xác cậu bé được phát hiện ngay bên ngoài nhà

Gia đình chỉ phát hiện có chuyện chẳng lành vào sáng hôm sau. Người mẹ Maria thức dậy vào lúc 6 giờ sáng nhưng lại không thấy con trai trong nhà. Cô vội vàng đi tìm thì phát hiện những dấu chân trần của con trên nền tuyết. Lần theo những dấu vết này, Maria nhanh chóng nhìn thấy Bogdan tím tái, đã chết vì rét cóng.


Cậu bé đã đi chân không và đầu trần ra khỏi nhà giữa trời tuyết

Cậu bé đã đi chân không và đầu trần ra khỏi nhà giữa trời tuyết


Nhiệt độ quá thấp là nguyên nhân khiến Bogdan tử vong

Nhiệt độ quá thấp là nguyên nhân khiến Bogdan tử vong

Đây không phải là lần đầu cậu bé 4 tuổi bị mộng du. Trước đây, Bogdan từng mộng du vào mùa hè, tuy nhiên nhiệt độ ngoài trời lúc đó ở Krasnoyarsk không thấp. Hiện tại, dù nhiều bằng chứng cho thấy bé trai qua đời vì mộng du và lạnh nhưng chính quyền vẫn đang tiến hành một cuộc điều tra để tìm hiểu xem có điều gì bất thường trong cái chết của cậu bé hay không.

Trà Xanh
Theo TS