Bé 2 tuổi văng ra khỏi ô tô do va chạm xe trên đường cao tốc

(Dân trí) - Cuộc phóng nhanh vượt ẩu của các tài xế trên một tuyến đường cao tốc ở Malaysia đã kết thúc khủng khiếp khi xảy ra va chạm khiến một đứa trẻ 2 tuổi bị văng ra khỏi ô tô.

Bé 2 tuổi văng ra khỏi ô tô do va chạm xe trên đường cao tốc - 1

Vụ việc xảy ra hôm thứ Hai (10/2) dọc theo đường cao tốc Bắc - Nam về phía nam ở Negeri Sembilan, Malaysia.

Đoạn ghi hình dài 1 phút về vụ việc đã được tải lên Facebook vào thứ Ba (11 tháng 2) bởi chủ sở hữu camera, người hóa ra là chú của nạn nhân. 

Đoạn clip đau lòng cho thấy hai chiếc xe - một chiếc Honda Jazz màu xanh và một chiếc Perodua Myvi màu trắng - đang chạy nhanh trên đường cao tốc.

Chiếc Perodua Myvi màu trắng len lỏi nguy hiểm giữa những xe khác trên đường. Nó cố gắng vượt qua một chiếc xe khác và đâm vào xe đó trong khoảnh khắc trước khi tăng tốc phóng đi.

Chiếc xe sedan màu xanh sau đó chuyển làn, để lộ ra một em bé 2 tuổi nằm ngã trên đường cao tốc.

Thật may mắn, chiếc xe có gắn camera ghi lại đoạn hình đã dừng lại kịp. Nhờ phản ứng nhanh của một chiếc xe công-ten-nơ, em bé đã được bế lên khỏi đường.

Bé 2 tuổi văng khỏi ô tô trên đường cao tốc

Mặc dù cảnh quay qua dashcam ghi năm 2018, chủ sở hữu đã làm rõ rằng do anh không đặt ngày tháng trên thiết bị, do đó thời gian không chính xác. Cảnh sát xác nhận, vụ việc xảy ra vào chiều thứ Hai vừa qua.

Theo tin từ Astro Awani, kết quả điều tra cho biết cha của nạn nhân đang lái xe trên làn đường bên phải khi chiếc Myvi màu trắng đâm vào họ.

Cha của nạn nhân mất lái, đâm vào dải phân cách trên đường cao tốc trước khi đâm vào chiếc Myvi, cú đâm khiến cậu bé bị văng ra đường.

Cậu bé bị thương nhẹ ở chân, tay và hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Người lái xe 20 tuổi của chiếc Perodua Myvi màu trắng đã bị bắt hôm thứ Ba (11/2), trong khi tài xế 23 tuổi của chiếc Honda Jazz màu xanh ra đầu thú cảnh sát, The Star đưa tin.

Cuộc điều tra tội lái xe liều lĩnh và nguy hiểm vẫn đang được tiến hành. 

Huyền Anh

Theo AO