Bé 2 đầu ra đời vì hội chứng hiếm gặp

(Dân trí) - Một bé gái mới sinh tại một bệnh viện ở vùng Gresik, thuộc tỉnh East Java của Indonesia có trọng lượng 4,2kg nhưng lại có hai đầu vì hội chứng hiếm gặp.

Bé 2 đầu ra đời vì hội chứng hiếm gặp

Bé 2 đầu ra đời vì hội chứng hiếm gặp - 1

Bé gái hiện đang được chăm sóc trong lồng kính và nhận sự chăm sóc tận tình của bệnh viện Sina General Hospital.

Bé gái được sinh ra với 2 đầu có trọng lượng 4,2kg. Các bác sỹ chẩn đoán cô bé mắc hội chứng Paragus, là một hội chứng hiếm gặp về tình trạng trẻ sơ sinh dính liền phần thân trong khi đó phần đầu và phần cổ chia làm đôi.

Bé 2 đầu ra đời vì hội chứng hiếm gặp - 2

Hình ảnh chụp trong bệnh viện cho thấy cô bé có thể khóc khi ở trong lồng kính. Cô bé đã từng được cho là đã ngừng thở khoảng 1 phút sau khi sinh.

Bé 2 đầu ra đời vì hội chứng hiếm gặp - 3

Bé gái hai đầu hiện đang được đeo máy đo nhịp tim và hô hấp để bác sỹ và y tá theo dõi tình hình sức khoẻ.

Hội chứng hiếm gặp Paragus khiến cơ thể của bé gái chỉ có một bộ cơ quan nội tạng. Do đó, cô bé chỉ có một con tim nên không thể tách rời để cứu sống cả 2 được.

Bé 2 đầu ra đời vì hội chứng hiếm gặp - 4

Hội chứng này được cho là do ảnh hưởng của sự đột biến gene trong giai đoạn đầu của thai kỳ.

Hải Anh