Bán tinh hoàn cho các nhà khoa học để kiếm 35.000 USD

(Dân trí) - Một người đàn ông ở Mỹ đã lên kế hoạch bán một trong hai quả tinh hoàn của mình cho các nhà khoa học với số tiền 35.000 USD.

Anh Mark Parisi, đến từ thành phố Las Vegas, thường xuyên đăng ký tham gia các cuộc thí nghiệm y học để lấy tiền. Parisi cho biết anh rất lo lắng nhưng cũng phấn khích trước cuộc thử nghiệm lần tới liên quan tới một bên tinh hoàn.

Mark Parisi sẽ xuất hiện trên chương trình truyền hình thực tế và sẽ trải qua cuộc phẫu thuật cắt một trong hai tinh hoàn. Chỗ tinh hoàn bị cắt bỏ sẽ được thay thế vào bằng một vật tròn nhân tạo.
 

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

“Cái bạn cần làm là đăng ký hiến một trong hai tinh hoàn của mình. Bác sĩ sẽ thay thế vào đó một vật tròn nhân tạo. Khi bạn làm thủ tục xuất viện sau 14 ngày, bạn sẽ nhận được một tấm séc trị giá 35.000 USD”, Mark Parisi cho biết.

Được biết, tới đây Parisi sẽ xuất hiện trong một chương trình ở Mỹ có tên gọi Extreme Cheapskates (tạm dịch: Những người bần cùng).  

Đình Huế
Theo Orange