Bà mẹ bị bắt vì bỏ con sinh đôi 3 tháng tuổi ở nhà đi làm tóc

(Dân trí) - Một bà mẹ ở Texas, Mỹ đã bị cảnh sát bắt giữ vì vô trách nhiệm để cặp sinh đôi 3 tháng tuổi và một bé 1 tuổi ở nhà với người chị 7 tuổi trong khi bản thân đi làm tóc nhiều giờ liền.

Bà mẹ bị bắt vì bỏ con sinh đôi 3 tháng tuổi ở nhà đi làm tóc - 1

Tờ Wavy cuối tuần trước đưa tin, bà mẹ 28 tuổi tên Gabrielle Symone Robertson ở thành phố Tomball, hạt Harris, bang Texas (Mỹ) đang đối mặt với cáo buộc bỏ rơi 4 đứa trẻ.

Theo thông báo của cảnh sát, Robertson đã rời nhà nhiều giờ để tới hiệu làm tóc. May mắn các cảnh sát đã phát hiện 4 đứa trẻ ở nhà trong điều kiện nguy hiểm trước khi có sự việc đáng tiếc nào xảy ra.

Ngay lập tức, họ đã gọi cho Robertson. Nhưng cô chỉ trở về nhà sau hơn 1 tiếng kể từ khi cảnh sát liên lạc.

“Cô ấy đã đi làm tóc và để 4 đứa trẻ ở nhà với nhau một cách có chủ ý”, cảnh sát hạt Harris cho biết. Robertson đã bị bắt giữ và giam trong nhà tù hạt Harris, với cáo buộc bỏ rơi 4 đứa trẻ. Hiện chưa có thông tin về mức án phạt hay phiên xử của Robertson.

Cơ quan bảo vệ trẻ em (CPS) đang chăm sóc những đứa trẻ trong lúc chờ các cơ quan chức năng điều tra vụ việc trên.

Vào tháng 7 năm ngoái, một bà mẹ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc cũng để con trai 2 tuổi ở nhà một mình để đi làm tóc khi thấy con đang ngủ.

Khoảng 2 giờ sau, cô trở về căn hộ trên tầng 31 của tòa chung cư thì phát hiện cửa sổ mở, bé trai đã bị rơi từ cửa sổ tầng cao xuống và tử vong. Chỉ vì sự bất cẩn đáng trách, người mẹ đã gián tiếp lấy mạng con trai mình. Người mẹ sau đó bị cảnh sát bắt giữ sau vụ tai nạn thương tâm.

Bà mẹ bị bắt vì bỏ con sinh đôi 3 tháng tuổi ở nhà đi làm tóc - 2
Bé trai bị mắc vào dây thép gai bao quanh khu chung cư khi ngã xuống

Trà Xanh

Theo Wavy