5 sát thủ sa lưới cả cụm sau khi kẻ nọ thuê kẻ kia thực hiện “hợp đồng”

(Dân trí) - 5 kẻ làm nghề sát thủ đã bị bỏ tù vì tội cố gắng giết người, sau khi mỗi kẻ trong số đó đều thuê lại kẻ kia để tránh phải trực tiếp thực hiện hợp đồng mà vẫn thu được lợi.

Một doanh nhân Trung Quốc có tên Tan Youhui đã tìm kiếm sát thủ để hạ gục đối thủ cạnh tranh Wei Mou.

Anh ta sẵn sàng trả 2 triệu nhân dân tệ (hơn 6,5 tỷ VND) cho người hoàn thành công việc. Kẻ sát nhân mà Youhui thuê đã quyết định giao việc cho một kẻ khác, với giá chỉ bằng một nửa.

Kẻ tấn công thứ hai sau đó "ký hợp đồng phụ" với một kẻ tấn công khác, người sau đó "ký hợp đồng phụ" với người thứ tư, người này lại “giao việc” cho một người thứ năm.

Tuy nhiên, sát thủ số 5 vì thấy giá trị hợp đồng xuống quá thấp đã bàn với mục tiêu để người này giả chết, cuối cùng dẫn đến cảnh sát khám phá ra được âm mưu này, tờ Tin tức Bắc Kinh đưa tin. 

5 sát thủ sa lưới cả cụm sau khi kẻ nọ thuê kẻ kia thực hiện “hợp đồng” - 1

Kẻ chủ mưu và 5 sát thủ bị xét xử trong vụ án dở khóc dở cười.

Vị doanh nhân và những kẻ ám sát bất lương đều bị kết án cố ý giết người bởi tòa án ở Nam Ninh, Quảng Tây sau một phiên tòa kéo dài ba năm.

Vụ tranh chấp ban đầu xảy ra vào năm 2013, khi Wei quyết định kiện nhà phát triển bất động sản Youhui. Vì lo sợ sẽ thua ở phiên tòa, Youhui liên lạc với một sát thủ tên Xi Guangan để giết Wei. Xi lại thuê một sát thủ khác có tên Mo Tianxiang, đề nghị anh ta một nửa số tiền ban đầu.

Mo sau đó quyết định liên lạc với một kẻ tấn công thứ ba, Yang Kangsheng, người đã đưa ra mức giá trả trước là 270.000 nhân dân tệ để thực hiện công việc, còn 500.000 nhân dân tệ sẽ được bàn giao sau khi hoàn thành.

Tuy nhiên, Yang Kangsheng lại “chuyển hợp đồng” cho một tay súng khác, Yang Guangsheng, với mức phí giảm thêm. Hợp đồng cuối cùng đến tay kẻ thứ năm là Ling Xiansi, người cuối cùng đã khai với cảnh sát.

Tan, người đã thuê sát thủ ban đầu, bị bỏ tù 5 năm, trong khi Xi, tay súng đầu tiên, bị kết án 3 năm 6 tháng. Yang Kangsheng và Yang Guangsheng bị kết án 3 năm 3 tháng, Mo bị kết án 3 năm, và Ling bị kết án 2 năm 7 tháng.

Huyền Anh

theo Metro