2 chủ nhà hàng Thái Lan bị phạt gần 1.500 năm tù

Hai chủ nhà hàng hải sản nổi tiếng ở Bangkok, Thái Lan đã bị kết án tổng cộng 1446 năm tù giam.

2 chủ nhà hàng Thái Lan bị phạt gần 1.500 năm tù - 1
Hai chủ nhà hàng hải sản Thái bị tuyên mức án “kỷ lục” vì lừa dối khách hàng (ảnh: SCMP)

Theo kết luận từ phía tòa án, 2 chủ nhà hàng hải sản này đã có hành vi lừa dối khách hàng về các ưu đãi khi ăn buffet. Họ yêu cầu khách hàng phải trả trước tiền để được ăn những món hải sản tươi sống, cao cấp, bất chấp việc không thực hiện nổi cam kết.

Mức án 1446 năm tù giam được tuyên cho 2 bị cáo. Đây là trường hợp rất đặc biệt vì theo pháp luật Thái Lan, mức án tối đa đối với tội danh lừa dối khách hàng chỉ là 20 năm tù giam.

Apichart Bowornbancharak và Prapassorn Bowornbancha - đồng sở hữu nhà hàng hải sản nổi tiếng Laemgate - đã bán cho khách hàng những vé ăn hải sản cao cấp với giá chỉ 10 USD cho bàn 10 người, theo Bangkok Post.

Khách hàng của Laemgate được yêu cầu mua vé trên trang web trực tuyến và chuyển tiền cho nhà hàng qua tài khoản ngân hàng.

Ước tính, ít nhất 20.000 người đã bị lừa đảo khi Laemgate không thực hiện đúng cam kết.

Tất cả những vé ăn buffet sau đó đều bị hủy. Nhà hàng giải thích rằng không thể đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng.

350 thực khác của Laemgate đã tố cáo hành vì lừa dối cho cảnh sát.

Các công tố viên cho rằng, nhà hàng Laemgate “đã cố tình thực hiện hành vi lừa dối dù biết rõ không đủ khả năng phục vụ khách hàng như nêu trong quảng cáo”.

Apichart Bowornbancharak và Prapassorn Bowornbancha bị tuyên mức án tổng cộng 1.446 năm tù và hơn 50.000 USD tiền phạt. Theo đó, mỗi người sẽ thụ án 723 năm tù giam.

Theo Vương Nam
Dân Việt