Ông bà không có nghĩa vụ phải trông cháu

(Dân trí) - Đã xác định đẻ con ra thì tự nuôi đi. Ông bà trông được thì tốt còn không cũng không có quyền trách cứ. Bạn đã nuôi được bố mẹ ngày nào chưa?

Bố mẹ nuôi con đến lúc trưởng thành rồi. Giờ là lúc ông bà được nghỉ ngơi. Mình chúa ghét kiểu cứ quàng vào cổ ông bà trách nhiệm "cháu ông bà thì ông bà phải trông".

Ông bà trông con cho là tốt lắm rồi, ông bà có bảo đưa thêm tiền thì hoàn toàn hợp lý, hai vợ chồng bạn ở cùng ông bà tháng góp có 2,5 triệu thôi ư? Nói thật số tiền đó chắc chắn không đủ cho hai vợ chồng bạn ăn. Không tin thử tách ra sống riêng xem một tháng hết bao nhiêu.

Giờ lại có thêm con, việc đưa thêm là hoàn toàn hợp lý, phải đưa thêm gấp đôi tức 5triệu thì còn chấp nhận được.

Bản thân tôi có 3 đứa con, thu nhập trung bình nhưng tôi không bao giờ có tư tưởng ỷ vào ông bà. Việc ông bà trông cháu là hoàn toàn do ông bà tự nguyện, còn ông bà không trông được tôi cũng không dám trách.

Phản hồi từ độc giả Ngô Hoài Bắc

 

 

Ông bà không có nghĩa vụ phải trông cháu - 1