Xây dựng Ninh Bình thành trung tâm du lịch trọng điểm quốc gia

(Dân trí) - Sáng 30/3, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh (1992 - 2012) và 5 năm thành lập thành phố Ninh Bình (2007 - 2012), đồng thời đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ 2.

Về tham dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và lãnh đạo các Bộ, ban ngành cùng đông đảo nhân dân tỉnh Ninh Bình...

Xây dựng Ninh Bình thành trung tâm du lịch trọng điểm quốc gia   - 1
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Ngày 1/4/1992, tỉnh Ninh Bình chính thức được tái lập sau 16 năm hợp nhất với tỉnh Hà Nam thành tỉnh Hà Nam Ninh. Đến năm 2007, thành phố Ninh Bình được thành lập.

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân Ninh Bình đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện. Những thành tựu đạt được của Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình trong 20 năm qua đã làm thay đổi đáng kể diện mạo của vùng đất Cố đô.

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng trong các ngành công nghiệp - dịch vụ; sản xuất công nghiệp phát triển, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội; các ngành dịch vụ có mức phát triển vượt bậc.

Xây dựng Ninh Bình thành trung tâm du lịch trọng điểm quốc gia   - 2
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Lễ chào mừng sản phẩm tấn Urê đầu tiên của Nhà máy đạm Ninh Bình.

Xây dựng Ninh Bình thành trung tâm du lịch trọng điểm quốc gia   - 3
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trồng cây lưu niệm tại Nhà máy đạm Ninh Bình.

Đặc biệt, 5 năm gần đây, Ninh Bình đã đạt mức tăng trưởng bình quân khá cao 16,5%/năm. Năm 2011, Ninh Bình đạt tốc độ tăng trưởng cao trên 16%, gấp hơn 2,5 lần mức tăng trưởng của cả nước.

Phát biểu tại buổi Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã biểu dương những nỗ lực phấn đấu và những kết quả to lớn mà Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình đã đạt được và những đóng góp to lớn vào thành tựu chung của cả nước trong suốt 20 năm qua.

Đồng thời, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Ninh Bình cần phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài tỉnh để tạo ra những đột phá nhằm phát triển kinh tế nhanh, toàn diện và bền vững… Phấn đấu 5 năm tới, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Ninh Bình trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững trong khu vực Nam đồng bằng sông Hồng.

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, trên cơ sở áp dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao; chủ động hội nhập quốc tế, tìm kiếm thị trường để mở rộng xuất khẩu; phát triển du lịch, văn hóa lịch sử để đưa Ninh Bình trở thành một trong những trung tâm du lịch trọng điểm của quốc gia.

Cùng với đó tỉnh cần đặc biệt quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; tập trung phát triển giáo dục và đào tạo; chú trọng đào tạo nghề để phát triển nguồn nhân lực; phát triển mạnh sự nghiệp y tế; làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; coi trọng và thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh…

Xây dựng Ninh Bình thành trung tâm du lịch trọng điểm quốc gia   - 4
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Ninh Bình.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nêu rõ, Ninh Bình cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung ương về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ 2 cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Ninh Bình.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự buổi lễ chào mừng sản phẩm tấn Urê đầu tiên của Nhà máy đạm Ninh Bình.

Duy Tuyên