Vụ AVG: Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật nguyên Bộ trưởng KH-ĐT Bùi Quang Vinh

(Dân trí) - Xác định nhiều cán bộ lãnh đạo các bộ, ngành có trách nhiệm liên quan trong vụ Mobifone mua 95% cổ phần của Cty Cổ phần nghe nhìn Toàn cầu (AVG), UB Kiểm Tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư kỷ luật nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Bùi Quang Vinh, kỷ luật khiển trách 2 Thứ trưởng khác.

Ông Bùi Quang Vinh là Bộ trưởng thứ 3 bị kết luận sai phạm liên quan đến vụ AVG
Ông Bùi Quang Vinh là Bộ trưởng thứ 3 bị kết luận sai phạm liên quan đến vụ AVG

Thông báo phát đi từ UB Kiểm tra Trung ương, từ ngày 12 đến 14/11/2018, tại Hà Nội, cơ quan này họp kỳ 31. Chủ nhiệm UB ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì kỳ họp.

UB Kiểm tra Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật một số cá nhân về trách nhiệm liên quan trong Dự án Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn cầu (AVG).

Sau khi xem xét khách quan, toàn diện các vi phạm, khuyết điểm của các cá nhân; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UB Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Trọng Dũng - Phó Trưởng ban Đổi mới doanh nghiệp, nguyên Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Đổi mới doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ.

UB Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Mạnh Hà - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và ông Trần Văn Hiếu - Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

UB Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với ông Bùi Quang Vinh - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trong vụ án Cty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn cầu (AVG), đến thời điểm này, ông Bùi Quang Vinh là cán bộ cấp Bộ trưởng thứ 3 bị xác định có những vi phạm, phải thi hành kỷ luật. Trước đó, 2 đời Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông là các ông Nguyễn Bắc Son (Bộ trưởng trong nhiệm kỳ 2011-2016), Trương Minh Tuấn (Bộ trưởng nhiệm kỳ 2016-20121) đã nhận các quyết định kỷ luật.

Thương vụ AVG diễn ra cuối từ cuối năm 2015, Mobifone ký hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần của AVG từ ông Phạm Nhật Vũ. Giá trị thương vụ xấp xỉ 9.000 tỷ đồng. Giữa năm 2017, Ban Bí thư chỉ đạo thanh tra toàn diện thương vụ mau bán này. Thanh tra Chính phủ vào cuộc tiến hành thanh tra.

Tháng 3/2018, Ban Bí thư yêu cầu khẩn trương xử lý vụ việc, sớm công bố kết luận thanh tra. Mobifone và các cổ đông của AVG ký thoả thuận huỷ hợp đồng chuyển nhượng, Mobifone nhận lại số tiền đã bỏ ra mua AVG. Kết luận thanh tra được công bố khi đó nêu rõ tên nhiều bộ, ngành vi phạm trong thương vụ. Việc mua bán có nguy cơ gây thất thoát cho nhà nước hơn 7.000 tỷ đồng. Thanh tra Chính phủ kiến nghị khởi tố vụ án.

Cuối tháng 4/2018, Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ tài liệu vụ việc sang cơ quan điều tra Bộ Công an. 1 tháng sau, tại kỳ họp 26, UB Kiểm tra Trung ương kết luận 5 cá nhân có vi phạm rất nghiêm trọng trong vụ việc là ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn, ông Phạm Đình Trọng (Vụ trưởng vụ Quản lý DN, Bộ Thông tin – Truyền thông), ông Lê Nam Trà (Chủ tịch HĐTV Mobifone), ông Cao Duy Hải (Tổng Giám đốc Mobifone), 1 cá nhân vi phạm ở mức nghiêm trọng là ông Phạm Hồng Hải (Thứ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông).

Tháng 7/2018, cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng".

Đến thời điểm này, có 4 lãnh đạo của Mobifone đã bị khởi tố, bắt giam phục vụ công tác điều tra. Ông Trương Minh Tuấn bị Bộ Chính trị thi hành kỷ luật cảnh cáo và cho thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2016 – 2021, bị Chủ tịch nước quyết định tạm đình chỉ chức vụ Bộ trưởng.

Tại Hội nghị TƯ 8 đầu tháng 10 vừa qua, ông Nguyễn Bắc Son bị cách chức Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XI và Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin - Truyền thông nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Tại kỳ họp thứ 6 của Quốc hội, ông Trương Minh Tuấn bị miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, ông Nguyễn Bắc Son bị kỷ luật xoá tư cách nguyên Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông.

Với diễn biến mới nhất tại phiên họp 31 của UB Kiểm tra Trung ương, đến nay, cũng có 3 cán bộ cấp Thứ trưởng nhận kỷ luật trong vụ án này là ông Phạm Hồng Hải - Thứ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông (kỷ luật khiển trách), ông Lê Mạnh Hà - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (kỷ luật khiển trách) và ông Trần Văn Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tài chính (kỷ luật khiển trách).

P.Thảo