VOV tặng thiết bị Phòng thu Sen Vàng cho Đài PTTH Nghệ An

(Dân trí) - Sáng 3/5, Đài Tiếng nói Việt Nam đã tổ chức tặng thiết bị phòng thu Phát thanh Sen vàng cho Đài PTTH Nghệ An.


Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ mong muốn: Studio Sen Vàng sẽ góp phần nâng cao chất lượng chương trình phát thanh của Đài PT-TH Nghệ An.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ mong muốn: "Studio Sen Vàng sẽ góp phần nâng cao chất lượng chương trình phát thanh của Đài PT-TH Nghệ An".

Dự lễ trao tặng có các ông: Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, cùng lãnh đạo các Ban Đài Tiếng nói Việt Nam.

Hệ thống thiết bị của Phòng thu Phát thanh Sen Vàng có trị giá hơn 1 tỷ đồng, đây là phòng thu đa năng nằm trong tổng thể toà nhà làm việc 12 tầng của Đài PTTH Nghệ An, đáp ứng việc sản xuất chương trình phát thanh hàng ngày và trực tiếp các chương trình như Thời sự, tọa đàm đối thoại với chính khách, chuyên gia trên các lĩnh vực; Thu thanh âm nhạc và sản xuất các chương trình tương tác, giao lưu âm nhạc trực tiếp, kết nối với thính giả...

Ông Nguyễn Thế Kỷ - Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam ấn nút vận hành hệ thống thiết bị phòng thu Sen vàng.
Ông Nguyễn Thế Kỷ - Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam ấn nút vận hành hệ thống thiết bị phòng thu Sen vàng.

Phòng thu Phát thanh Sen Vàng có trị giá hơn 1 tỷ đồng, được thiết kế theo dạng cấu trúc đặc biệt để nâng cao độ tán xạ của trường âm với các khe gỗ nhỏ.
Phòng thu Phát thanh Sen Vàng có trị giá hơn 1 tỷ đồng, được thiết kế theo dạng cấu trúc đặc biệt để nâng cao độ tán xạ của trường âm với các khe gỗ nhỏ.

Phòng thu Phát thanh Sen Vàng được thiết kế theo dạng cấu trúc đặc biệt để nâng cao độ tán xạ của trường âm với các khe gỗ nhỏ đồng thời cũng góp phần thẩm mỹ cho phòng thu.

Hệ thống thiết bị đồng bộ chuyên nghiệp, điều khiển âm thanh bằng công nghệ IP chất lượng âm thanh đạt chuẩn theo tiêu chuẩn quốc tế, thiết bị trong phòng thu được bố trí hài hòa hợp lý tạo không gian làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.

Việc đưa Studio Sen Vàng vào khai thác sẽ góp phần nâng cao chất lượng chương trình phát thanh, ngày càng hấp dẫn, phục vụ quý vị thính giả.

Sáng cùng ngày (3/5), tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An - Ban tổ chức Liên hoan phát thanh toàn quốc (LHPTTQ) lần thứ 13 đã tổ chức triển lãm thiết bị và công nghệ Phát thanh - Truyền hình.

Triển lãm thiết bị và công nghệ Phát thanh - Truyền hình là một trong những hoạt động bên lề của LHPTTQ lần thứ 13.

Tham gia triển lãm có 9 đại diện các công ty cung cấp sản phẩm công nghệ thiết bị phát thanh, truyền hình tiên tiến trong nước và nước ngoài như: Tổng công ty EMICO; Công ty SONY Việt Nam; Công ty DIGICOMS; Công ty DAMONGROUP ASIA, VTC, Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh - Truyền hình, Đài Tiếng nói Việt Nam... Các thiết bị, ứng dụng trưng bày tại triển lãm đều hướng đến xu thế phát thanh - truyền hình hiện đại: kỹ thuật số, Cách mạng 4.0, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn...

VOV tặng thiết bị Phòng thu Sen Vàng cho Đài PTTH Nghệ An - 4
Các đại biểu tham quan và trải nghiệm ứng dụng VTCNow của Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC.
Các đại biểu tham quan và trải nghiệm ứng dụng VTCNow của Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ đối với báo chí phát thanh - truyền hình hiện nay. Ông Nguyễn Thế Kỷ mong muốn thông qua triển lãm này, các đài PTTH trên cả nước tiếp cận được các thiết bị mới từ máy phát, thiết bị sản xuất, máy ghi âm...; các nhà sản xuất, cung ứng thiết bị được gặp gỡ với các Đài PT-TH trên cả nước để giới thiệu sản phẩm, mở ra cơ hội hợp tác đôi bên, nhằm cung cấp cho công chúng nhiều kênh thông tin với chất lượng cao, nhiều tiện ích và dịch vụ đa dạng.

Triển lãm thiết bị và công nghệ phát thanh - truyền hình diễn ra từ ngày 3 - 5/5 tại khách sạn Mường thanh Sông Lam, thành phố Vinh.

VOV tặng thiết bị Phòng thu Sen Vàng cho Đài PTTH Nghệ An - 6
VOV tặng thiết bị Phòng thu Sen Vàng cho Đài PTTH Nghệ An - 7
Các thiết bị phát thanh - truyền hình hiện đại trưng bày tại triển lãm.
Các thiết bị phát thanh - truyền hình hiện đại trưng bày tại triển lãm.

Nguyễn Duy