Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

Vĩnh Long cần phân vùng sản xuất để ứng phó với hạn, mặn

(Dân trí) - Chiều ngày 11/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Vĩnh Long về việc khắc phục hạn, mặn và tái cơ cấu trong nông nghiệp.

Theo báo cáo của tỉnh Vĩnh Long, ước giá trị sản xuất ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm đạt 9.442 tỷ đồng, giảm 3,9% so với cùng kỳ; trong đó ngành nông nghiệp giảm 3,8%, ngành thủy sản giảm 2,9%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Vĩnh Long, ước 6 tháng đầu năm 2016 đạt gần 2.850 tỷ đồng, đạt hơn 56% so với dự toán và tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2015; trong đó, thu nội địa trên 1.590 tỷ đồng, đạt 53%, tăng hơn 31% so với cùng kỳ

Tính đến cuối năm 2015, có 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới, giải quyết việc làm cho trên 10.000 lao động, bước đầu thực hiện có hiệu quả việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tỉnh thực hiện tốt công tác chăm lo cho người có công, đảm bảo an sinh xã hội, tình hình an ninh chính trị luôn được giữ vững.

Tuy nhiên, tình trạng hạn và xâm nhập mặn đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Cụ thể, sản lượng lúa giảm 10,63%, sản lượng cá tra giảm 8,37%.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả về phát triển kinh tế-xã hội; công tác khắc phục hậu quả xâm nhập mặn và công tác tái cơ cấu nông nghiệp đạt kết quả bước đầu; đời sống người dân ngày càng được nâng cao hơn.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ một số điểm hạn chế mà tỉnh cần khắc phục như việc giải ngân vốn đầu tư còn chậm; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân còn hạn chế; một số chỉ tiêu như tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp; tái cơ cấu nông nghiệp chưa thực sự đạt yêu cầu đề ra...

Thủ tướng chỉ đạo tỉnh cần chuẩn bị tốt cho việc thực thi các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết, tham gia, nhất là Hiệp định TPP. Nội dung này cần được quán triệt, triển khai thực hiện tốt ở cấp ủy, chính quyền các cấp đến từng người dân trong tỉnh, đặc biệt là cần thực hiện tốt việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp… Bên cạnh đó, tỉnh quan tâm việc quy hoạch, phân vùng sản xuất để có thể đối phó với tình trạng hạn và xâm nhập mặn có thể tái diễn.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tại địa phương; thực hiện vượt mức chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2016, đóng góp vào kế hoạch chung của Trung ương.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dâng hương, dâng hoa tại khu lưu niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (tại huyện Long Hồ); đặt hoa viếng cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại Khu lưu niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (tại huyện Vũng Liêm), thăm bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, doanh nghiệp trên địa bàn…

Minh Giang