Vinh danh 100 mô hình Cánh đồng Vàng Việt Nam năm 2015

Lễ vinh danh Cánh đồng Vàng năm 2015 vừa được tổ chức tại Cần Thơ vào ngày 12/12, tôn vinh 100 mô hình nông nghiệp xuất sắc nhất, trong đó có 40 cá nhân và 60 tập thể trong các lĩnh vực lúa gạo, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây rau màu….

Chương trình Cánh đồng Vàng do Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phát động từ tháng 4/2015 và được triển khai tuyên truyền trên quy mô cả nước. Theo đó, với hơn 500 mô hình điển hình tiên tiến do hơn 50 địa phương đề cử, Ban Tổ chức đã lựa chọn và bình xét 100 mô hình xuất sắc nhất để vinh danh tại buổi lễ này, trong đó có 40 cá nhân và 60 tập thể...

 

Lễ vinh danh Cánh đồng Vàng Việt Nam năm 2015
Lễ vinh danh Cánh đồng Vàng Việt Nam năm 2015

Hội đồng chuyên gia của chương trình đánh giá đây là những mô hình cánh đồng có giá trị, năng suất chất lượng, hiệu quả, tiêu biểu cho thành tựu về phát triển nông nghiệp nông thôn. Các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp kiểu mới trong thời kỳ hội nhập quốc tế cần biểu dương để trở thành những tấm gương điển hình trong học tập và phát triển việc sản xuất nông nghiệp ngày càng hiệu quả.

Ông Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, cho biết mô hình cánh đồng lớn ra đời cách đây 5 năm tại Đồng bằng sông Cửu Long và bắt đầu từ cây lúa với tên gọi cánh đồng mẫu lớn. Qua 5 năm phát triển, mô hình cánh đồng lớn đã chứng minh phù hợp với sản xuất nông nghiệp một cách khoa học, bền vững. Các cánh đồng lớn đã được nghiên cứu kỹ càng và đang được nhân rộng tại nhiều địa phương trên cả nước, không chỉ với cây lúa mà còn được thực hiện trên rau màu, hoa quả và các loại cây công nghiệp khác.

Với việc được vinh danh tại buổi lễ này, Ban Tổ chức hi vọng các cá nhân, tập thể sẽ tiếp tục thi đua sản xuất, học hỏi không ngừng, áp dụng khoa học kỹ thuật để sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, đẩy mạnh hơn nữa tính liên kết, hợp tác, tiếp tục nâng cao giá trị cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp trên trường quốc tế.

Minh Thu