“Viết về Đảng mà cứ ca ngợi véo von ở đâu đó thì không ai nghe được”

(Dân trí) - Nhà báo Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định báo chí phải làm cầu nối trong quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân. “Viết về Đảng mà cứ ca ngợi véo von ở đâu đó thì không ai nghe được đâu. Phải viết về những chỉ đạo cụ thể, từng việc thì mới thuyết phục”- ông nói.

Hội thảo do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức chiều 14/3.
Hội thảo do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức chiều 14/3.

Tại hội thảo “Báo chí với công tác xây dựng Đảng” do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức chiều 14/3, TS. Nguyễn Văn Minh- Trưởng ban Xây dựng Đảng (Báo điện tử Đảng Cộng sản việt Nam) cho rằng đa số các bài viết về vấn đề này hiện nay chỉ bao gồm tin ngắn, tin dài, bài phản ánh hoặc phỏng vấn; ít có bài viết dưới dạng ký báo chí, bình luận, đặc biệt các bài viết với thể loại phóng sự, điều tra, đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng.

“Phương pháp, cách thức tuyên truyền còn thụ động một chiều, chức năng giám sát, phản biện và là diễn đàn của nhân dân còn hạn chế”- ông Minh nói.

Theo nhà báo Nguyễn Văn Chung (Tạp chí Cộng sản), tuyên truyền về xây dựng Đảng được coi là “khó - khô - khổ” bởi làm sao vừa đảm bảo định hướng chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng nhưng lại phải khách quan, trung thực.

Trước yêu cầu của tình hình mới, đáp ứng đòi hỏi của nhân dân, báo chí cần không ngừng đổi mới cách thức tuyên truyền về xây dựng Đảng, để đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống, thực sự trở thành người tuyên truyền, cổ động và tổ chức nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng.

Ông Chung cho rằng trong nhiều năm qua, báo chí đã tuyên truyền đậm nét, sâu sắc về công tác xây dựng Đảng, cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Mỗi phóng sự, chương trình về xây dựng Đảng được phát sóng trên truyền hình, truyền thanh, bài viết, tin tức trên các báo, tạp chí... đã kịp thời tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, củng cố niềm tin, thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân.

Thông qua báo chí, những nhận thức sai lệch, phiến diện kịp thời được uốn nắn, điều chỉnh; các tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều khó khăn, vướng mắc, cả những bất cập ở cơ sở đã được phản ánh. Qua đó các cơ quan quản lý của Đảng, Nhà nước có cơ sở để xây dựng, điều chỉnh, bổ sung chủ trương, chính sách phù hợp hơn với thực tiễn cuộc sống.

Tuy vậy ông Chung đánh giá tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, báo chí còn tồn tại không ít hạn chế, nhược điểm. Công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng chiếm một số lượng lớn trên báo chí nhưng chất lượng tuyên truyền chưa cao, hiệu quả mà nó đưa lại chưa tương xứng với số lượng bài báo về xây dựng Đảng.

“Trong tuyên truyền về xây dựng Đảng, ngoài những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, làm tổn hại đến vị thế, vai trò cầm quyền của Đảng, người làm báo phải đứng trên quan điểm tôn trọng sự thật, coi việc phản ánh đúng sự thật là sức mạnh trong mỗi bài báo của mình”- ông Chung nêu quan điểm.

Kết thúc hội thảo, nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định tất cả các cơ quan báo chí đều phải nghiên cứu, đổi mới phương thức tuyên truyền về xây dựng Đảng.

“Thông tin nêu cao tinh thần, định hướng trong công tác xây dựng Đảng nhưng không phải vì thế mà triệt tiêu tính chiến đấu, tính phản biện, bởi báo chí chỉ tỏ rõ vai trò của mình khi nêu cao tinh thần chiến đấu, tính phản biện, để từ đó những người làm chính sách, hoạch định vấn đề lớn của đất nước sẽ tìm cách tháo gỡ những vấn đề do chính báo chí đặt ra”- ông Lợi nhấn mạnh.

Nhà báo Hồ Quang Lợi khẳng định báo chí phải làm cầu nối trong quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân. “Những người cầm bút, làm chương trình phải theo quan điểm đổi mới của Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây đắp niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng và công cuộc đổi mới mà chúng ta đang tiến hành. Không một phút nào được lơi là cái đó. Phải gắn trực tiếp với việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nóng, liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Viết về Đảng mà cứ ca ngợi véo von ở đâu đó thì không ai nghe được đâu, phải viết về những chỉ đạo cụ thể, từng việc thì mới thuyết phục. Viết về tích cực hay tiêu cực thì thái độ của người viết cực kỳ quan trọng. Viết để xây dựng khác hẳn viết gây khó khăn, chia rẽ”- ông Lợi nói.

Kha Xuân Lộc