Việt Nam ủng hộ nỗ lực giải trừ toàn diện và không phổ biến vũ khí hạt nhân

(Dân trí) - Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về An ninh hạt nhân ở Washington (Mỹ), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã nêu bật chính sách nhất quán của Việt Nam ủng hộ các nỗ lực giải trừ toàn diện và không phổ biến vũ khí hạt nhân.


Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh (giữa) tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân lần thứ 4 (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh (giữa) tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân lần thứ 4 (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Ngày 01/4, tại thủ đô Washington, Mỹ đã khai mạc trọng thể Hội nghị Thượng đỉnh về An ninh hạt nhân (HNTĐ ANHN) lần thứ 4 với sự tham gia của Lãnh đạo Cấp cao 52 quốc gia và các tổ chức quốc tế liên quan. Hội nghị nhằm củng cố ý chí chính trị ở cấp cao và tăng cường phối hợp hành động giữa các quốc gia trong việc bảo đảm an ninh, an toàn hạt nhân và ngăn chặn khủng bố hạt nhân. Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị.

Hội nghị đã tập trung thảo luận về các chủ đề: “mối đe dọa đối với an ninh hạt nhân”; “hành động của các quốc gia nhằm tăng cường an ninh hạt nhân”; “các biện pháp thể chế và hành động quốc tế về tăng cường an ninh hạt nhân”; thông qua Thông cáo của Hội nghị Cấp cao và Kế hoạch hành động đối với 5 tổ chức và sáng kiến quốc tế trên lĩnh vực này.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu đạt được trong sáu năm thực hiện tiến trình của HNTĐ ANHN; nhấn mạnh cấu trúc an ninh hạt nhân toàn cầu đã được củng cố; nhận thức chung về an ninh hạt nhân được nâng cao; các điều ước quốc tế về an ninh hạt nhân được các nước phê chuẩn ngày càng rộng rãi. Phó Thủ tướng nêu bật vai trò của các tổ chức và sáng kiến quốc tế đa phương, nhất là vai trò hàng đầu của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) trong việc bảo đảm an ninh hạt nhân toàn cầu.


Toàn cảnh Hội nghị hạt nhân (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Toàn cảnh Hội nghị hạt nhân (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Phó Thủ tướng nhận định khủng bố, đặc biệt là khủng bố hạt nhân, và tình trạng phổ biến vũ khí hạt nhân tiếp tục là mối đe dọa đối với hòa bình, an ninh, đồng thời ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền chính đáng của các quốc gia sử dụng năng lượng hạt nhân phục vụ phát triển. Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ Thông cáo và năm Kế hoạch hành động của HNTĐ; kêu gọi cần đẩy mạnh phối hợp hành động và chia sẻ thông tin giữa các cơ chế quốc tế cũng như giữa các quốc gia nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng, chống khủng bố hạt nhân và tăng cường an ninh hạt nhân phù hợp với luật pháp quốc tế và luật pháp của mỗi quốc gia.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nêu bật chính sách nhất quán của Việt Nam ủng hộ các nỗ lực giải trừ toàn diện và không phổ biến vũ khí hạt nhân, nhấn mạnh quyền của các quốc gia trong việc sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân; nêu rõ Việt Nam hiện là thành viên của hầu hết các điều ước quốc tế về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân và bảo đảm an ninh hạt nhân; thông báo các cơ quan Việt Nam đang nỗ lực chuẩn bị tham gia Công ước quốc tế về ngăn chặn các hành động khủng bố hạt nhân.

Đồng thời, trên cương vị là Chủ tịch Hội đồng Thống đốc IAEA trong các năm 2013-2014, Việt Nam đã có những đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào công việc của tổ chức quốc tế quan trọng này, đặc biệt trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, an toàn hạt nhân. Việt Nam cam kết tiếp tục đóng góp tích cực vào nền văn hóa an ninh hạt nhân chung, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng công nghệ hạt nhân, trong đó có phát triển điện hạt nhân một cách an ninh và an toàn.


Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Tổng thống Mỹ Barack Obama (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Tổng thống Mỹ Barack Obama (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bên lề Hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã có các cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Thụy sỹ Johann Schneider-Ammann, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Ngoại trưởng Úc Julie Bishop và Ngoại trưởng Rumani Lazar Comanescu.

Tại các cuộc tiếp xúc, Phó Thủ tướng và lãnh đạo các nước đã trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh hơn nữa các mối quan hệ hợp tác hữu nghị nhiều mặt vì sự phát triển của Việt Nam và các nước liên quan cũng như vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

An Bình