Việt Nam – Trung Quốc tổ chức 5 cuộc diễn tập phòng chống khủng bố

(Dân trí) - Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Biên Phòng cho hay, từ năm 2014 đến nay lực lượng Biên Phòng Việt Nam – Trung Quốc đã phối hợp tổ chức thành công 5 lần diễn tập phòng, chống khủng bố và tội phạm, hơn 600 lượt cán bộ chiến sĩ tuần tra chung…

Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Biên Phòng thông tin về các cuộc giao lưu hữu nghị tại các tỉnh biên giới Việt - Trung.
Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Biên Phòng thông tin về các cuộc giao lưu hữu nghị tại các tỉnh biên giới Việt - Trung.

Chiều 14/11, Bộ Quốc phòng tổ chức buổi họp báo giới thiệu chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 5. Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Biên Phòng cho hay, Bộ đội Biên Phòng đã tích cực, chủ động triển khai đối ngoại biên phòng với các nước láng giềng, nhất là đối ngoại quốc phòng, đối ngoại nhân dân trên tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc.

Ngoài những chủ trương, chính sách đối ngoại, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng đã tham mưu cho Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức thành công 4 lần “Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc”.

7 tỉnh biên giới gồm: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên đã phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới Trung Quốc tổ chức triển khai mô hình “Đồn – Trạm, Tiểu đoàn hữu nghị - Biên giới bình yên”.

Việt Nam - Trung Quốc đã tổ chức 5 cuộc diễn tập phòng, chống khủng bố và tội phạm.
Việt Nam - Trung Quốc đã tổ chức 5 cuộc diễn tập phòng, chống khủng bố và tội phạm.

Bộ đội Biên Phòng cùng với chính quyền địa phương đã triển khai kết nghĩa cho 38 cặp cụm dân cư của hai nước. Từ năm 2014 đến nay, hai bên đã phối hợp tổ chức 5 cuộc diễn tập phòng, chống khủng bố và tội phạm, hơn 600 lượt cán bộ, chiến sĩ hai bên tham gia tuần chung; các hoạt động xuất nhập cảnh, đấu tranh với tội phạm xuyên biên giới, duy trì và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới theo phương châm hợp tác quốc tế đa phương trong lĩnh vực biên giới với đường lối đối ngoại rộng mở theo tinh thần “Việt Nam là bạn với tất cả các nước, các dân tộc trên thế giới”.

Chương trình “Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 5” dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 19-21/11, tại hai tỉnh Cao Bằng và Quảng Tây.

Tuấn Hợp