Việt Nam tiếp tục cử đoàn dự vụ kiện “Đường lưỡi bò”

(Dân trí) - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết, Việt Nam đã tiếp tục cử đoàn với tư cách quan sát viên đến dự phiên tranh tụng vụ kiện của Philippines đối với yêu sách "đường lưỡi bò" mà Trung Quốc tuyên bố ở Biển Đông.

Tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 26/11, đề cập đến vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, Người Phát ngôn Lê Hải Bình nêu rõ: “Là quốc gia trực tiếp liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông, Việt Nam đã tiếp tục cử đoàn với tư cách quan sát viên đến dự phiên tranh tụng về nội dung thực chất của vụ kiện trọng tài giữa Philippines và Trung Quốc diễn ra từ ngày 24-30/11/2015”.

 

 

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình (Ảnh: Quang Phong)
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình (Ảnh: Quang Phong)

 

Lập trường nhất quán của Việt Nam là luôn theo đuổi và ủng hộ giải quyết chanh chấp theo biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS1982), ông Bình khẳng định.

Hồi tháng 7 vừa qua, Việt Nam cũng cử đoàn đến dự phiên tranh tụng liên quan đến vấn đề thẩm quyền của Tòa Trọng tài về vụ kiện này với tư cách quan sát viên. Phiên tranh tụng có sự tham dự của 60 thành viên thuộc phái đoàn Philippines cùng thẩm phán nhiều quốc gia

Trong thông báo phát đi hôm 29/10, Tòa án Trọng tài thường trực Liên hợp quốc cho biết, tòa nhất trí xem xét đơn kiện của Philippines, đồng thời bác bỏ lập luận của Trung Quốc rằng “tranh chấp thực chất là về chủ quyền đối với các đảo ở Biển Đông và do đó không thuộc thẩm quyền của tòa”.

Tờ PhilStar dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Philippines hôm 10/11 đã đề cập đến thông tin Tòa án Trọng tài sẽ tổ chức phiên tranh tụng tiếp theo của vụ kiện từ ngày 24-30/11/2015.

Hôm 11/11 vừa qua, Manila tuyên bố họ sẽ theo đuổi vụ kiện mà họ đã đệ đơn từ tháng 1/2013, chống lại tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông.

Trung Quốc điều tàu hậu cần trái phép tới Hoàng Sa

Tại buổi họp báo, phóng viên Dân trí đặt câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc vừa điều tàu hậu cần mới nhất và lớn nhất để tiếp tế hậu cần cho các khu vực mà nước này xây dựng và chiếm đóng trái phép ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Liên quan đến sự việc này, Người Phát ngôn Lê Hải Bình nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn theo dõi mọi hoạt động của các bên ở Biển Đông. Các hoạt động này phải đảm bảo nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ven biển, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS1982) cũng như Tuyên bố Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)”.

Theo tờ nhật báo PLA, cơ quan ngôn luận của Quân đội Trung Quốc, chiếc tàu dài 90m, nặng 2.700 tấn có thể chở những vũ khí nặng và sẽ làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hậu cần, vũ khí và trang thiết bị đến các khu vực mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép trên Biển Đông. Chiếc tàu cũng đủ chỗ cho máy bay trực thăng đậu.

Nam Hằng