Việt Nam, Indonesia tiếp tục đàm phán về Vùng đặc quyền kinh tế

(Dân trí) - Việt Nam và Indonesia đã tiến hành đàm phán vòng VII cấp chuyên viên về phân định Vùng đặc quyền kinh tế tại Hà Nội từ ngày 15-17/12/2015.

Trưởng đoàn đàm phán phía Việt Nam là ông Trịnh Đức Hải, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao, còn đoàn đàm phán phía Indonesia do ông Oktaviano Alimudin - Tổng Vụ trưởng Vụ các Điều ước Chính trị, An ninh và Lãnh thổ, Bộ Ngoại giao – làm Trưởng đoàn.

Tại cuộc họp vòng VII, hai Đoàn đã tiếp tục trao đổi các vấn đề liên quan đến phân định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế giữa hai nước trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

 

Tiếp Ngoại trưởng Indonesia hồi tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề cập đến thúc đẩy đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế trên biển giữa hai nước (Ảnh: VGP)
Tiếp Ngoại trưởng Indonesia hồi tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề cập đến thúc đẩy đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế trên biển giữa hai nước (Ảnh: VGP)

 

Tai cuộc họp, Trưởng đoàn đàm phán hai nước cũng nhất trí rằng quá trình đàm phán sẽ góp phần tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Indonesia.

Đàm phán vòng VI cấp chuyên viên phân định Vùng đặc quyền về kinh tế Việt Nam – Indonesia tại Jakarta từ ngày 10 – 12/3/2015.

Trước đó tại buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia, bà Retno Marsudi, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam vào hồi tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Là hai nước láng giềng, thành viên ASEAN, Việt Nam và Indonesia cần thúc đẩy đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế trên biển giữa hai nước.

Trong khi chưa kết thúc đàm phán, mong muốn phía Indonesia trên tinh thần quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược sẽ đối xử nhân đạo với ngư dân Việt Nam và tàu thuyền đánh bắt cá vi phạm vùng biển của Indonesia. Việt Nam sẵn sàng phối hợp cùng Indonesia giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến thực tế này, Thủ tướng nói.

Nam Hằng