Việt Nam - Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác bảo vệ động vật hoang dã

(Dân trí) - Bộ trưởng Nội vụ Hoa Kỳ Sally Jewell đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam để bàn về việc hợp tác trong cuộc chiến chống nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép ngày càng gia tăng trên thế giới.

Tại cuộc họp báo chiều ngày 30/6, Bộ trưởng Nội vụ Hoa Kỳ Sally Jewell cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, bà đã có cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát và Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang.

Bà Jewell cho hay, việc buôn bán động vật hoang dã trái phép tạo ra nguồn lợi hàng tỉ đô la cho các tổ chức tội phạm, đe dọa tình trạng tuyệt chủng của nhiều động vật từ voi, tê giác đến rùa biển, hổ, tê tê.

 Bộ trưởng Nội vụ Hoa Kỳ Sally Jewell tại buổi họp báo chiều ngày 30/6
 Bộ trưởng Nội vụ Hoa Kỳ Sally Jewell tại buổi họp báo chiều ngày 30/6

"Chỉ trong vòng 3 năm đã có trên 100.000 con voi bị giết trên thế giới. Loài tê giác ở Bắc Phi đến nay chỉ còn lại 5 cá thể, trong đó có 1 con đực nhưng lại quá tuổi sinh sản, do vậy, loài này đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng rất cao", bà cho biết.

Bà cho rằng, thực tế ở Việt Nam, nhiều loài động vật hoang dã như tê tê cũng sắp bị tuyệt chủng do săn bắn.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Sally Jewell, nước Mỹ cũng là một phần của vấn đề trong cuộc chiến chống nạn buôn bán động vật trái phép. Rất nhiều sản phẩm động vật hoang dã được trung chuyển qua đây và rồi được đưa sang các nước khác. Gần đây, Hoa Kỳ đã tiêu hủy hàng nghìn tấn ngà voi.

"Đây là vấn đề toàn cầu, chúng tôi muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong cuộc chiến bảo vệ động vật hoang dã. Tôi nhận thấy rất rõ nỗ lực của Việt Nam đối với vấn đề này", bà nói.

Bà cho rằng, nỗ lực ấy thể hiện ở việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra chỉ thị chống buôn bán động vật hoang dã hay các bộ trưởng mà bà tiếp xúc đều bày tỏ ủng hộ cam kết thực thi và đưa ra giải pháp cho vấn đề.

Bà nói thêm "Việt Nam đã khá thành công trong việc yêu cầu người dân phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và tôi tin rằng với nỗ lực của mình, Việt Nam sẽ đạt được những tiến bộ hơn nữa trong việc bảo vệ động vật hoang dã".

Nữ bộ trưởng cho rằng, các nước cần nâng cao nhận thức của người dân về việc bảo vệ động vật hoang dã, chẳng hạn như, sử dụng các đại sứ, ngôi sao điện ảnh... để tiếp cận và tuyên truyền cho công chúng.

Theo bà Jewell, có rất nhiều cách mà Việt Nam và Mỹ có thể hợp tác cùng nhau để đẩy lùi nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép như chia sẻ thông tin để tìm ra những kẻ cầm đầu các đường dây buôn lậu; hợp tác giám định pháp y để tìm hiểu nguồn gốc của các loại động vật hoang dã bị bán hay chia sẻ những thành công về thực thi pháp luật hiệu quả trên thế giới trong lĩnh vực này.

Trong chuyến thăm làm việc tại Việt Nam, bà cũng thăm Vườn Quốc gia Cúc Phương, tham quan Trung tâm Nghiên cứu Động vật Linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng, Chương trình Bảo tồn Tê Tê và Trung tâm Bảo tồn Rùa.

Nam Hằng