"Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ với Timor Leste"

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Timor Leste nhất là thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư vì lợi ích thiết thực và vì sự phát triển chung của cả hai nước.

Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ với Timor Leste
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Timor Leste tại Việt Nam, Jorge Trindade Neves de Camões. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 

Chiều 8/5, tiếp Đại sứ Timor Leste Jorge Trindade Neves de Camões tới chào xã giao nhân nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Timor Leste tạo các điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của hai nước tăng cường các hoạt động hợp tác kinh tế, trao đổi thương mại cũng như ủng hộ các doanh nghiệp của Việt Nam sang hợp tác đầu tư tại Timor Leste, nhất là đầu tư trong lĩnh vực viễn thông.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, trên nguyên tắc thị trường, Việt Nam luôn sẵn sàng thúc đẩy hoạt động xuất khẩu gạo sang Timor Leste nhằm góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho Timor Leste; đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với Timor-Leste trong phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển hệ thống viễn thông...

 

Cảm ơn thiện chí hợp tác của Việt Nam, Đại sứ Jorge Trindade Neves de Camões khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước trên các lĩnh vực đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp; mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác với Timor Leste trong xây dựng cơ sở hạ tầng, viễn thông, phát triển nông nghiệp...

 

Đại sứ Jorge Trindade Neves de Camões đề nghị Việt Nam tiếp tục tăng cường hợp tác với Timor-Leste trong trao đổi thương mại đối với các mặt hàng như nông sản, hàng nội thất, hàng dệt may cũng như các hàng hóa thiết yếu khác đối với đời sống người dân.

 

Theo Thiện Thuật

TTXVN