Vì sao Phó Quân ủy Trung Quốc “cắt ngắn” giao lưu biên giới Việt - Trung?

(Dân trí) - Do có việc đột xuất ở trong nước nên Phó Chủ tịch Quân ủy TƯ Trung Quốc Phạm Trường Long đã cắt ngắn chuyến thăm Việt Nam và giao lưu hữu nghị biên giới Việt - Trung.


Giao lưu biên giới là chương trình được tổ chức thường niên giữa Việt Nam và Trung Quốc (ảnh: QĐND)

Giao lưu biên giới là chương trình được tổ chức thường niên giữa Việt Nam và Trung Quốc (ảnh: QĐND)

Theo kế hoạch trước đó, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương (TƯ) Trung Quốc - Thượng tướng Phạm Trường Long thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 - 19/6 và đồng chủ trì Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 4 từ ngày 20 -22/6, tại tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Cuộc giao lưu nhằm tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ hai nước, hai quân đội phát triển ổn định, bền vững, góp phần xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân hai nước về biên giới, hoà bình, hữu nghị, ổn định và phát triển lâu dài.

Thông qua giao lưu góp phần đấu tranh phản bác lại luận điệu xuyên tạc quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quân ủy TƯ Trung Quốc đã cắt ngắn chương trình giao lưu để về nước.

Chiều 29/6, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết: Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, Phó Chủ tịch Quân uỷ TƯ Trung Quốc Phạm Trường Long đã cắt ngắn chuyến thăm Việt Nam do có việc đột xuất trong nước.

“Bộ Quốc phòng hai nước đã thống nhất tổ chức giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới vào một dịp khác, phù hợp hơn” - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho hay.

Trả lời báo giới việc ông Phạm Trường Long đã thăm đã làm việc với lãnh đạo Việt Nam về vấn đề Biển Đông trong hoạt động thăm chính thức, phải chăng đây là một trong những lý do có liên quan tới việc cắt ngắn chương trình giao lưu? Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định: Lãnh đạo cấp cao hai nước đã trao đổi các vấn đề song phương nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước.

Liên quan tới thông tin Cục Hải sự Trung Quốc đăng tải trên website của Cục này về việc giàn khoan HD 981 đã di chuyển tới vị trí gần Vịnh Bắc Bộ, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định chưa nhận được thông tin này.

Bà Lê Thị Thu Hằng cho hay, Bộ Ngoại giao đã nhiều lần bày tỏ quan điểm về khu vực vùng biển Vịnh bắc bộ, hiện Việt Nam và Trung Quốc đang đàm phán.

Châu Như Quỳnh