Venezuela sẵn sàng kết nối hợp tác kinh tế Việt Nam và 19 quốc đảo Caribe

(Dân trí) - Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro Moros khẳng định, Venezuela sẵn sàng làm cầu nối giúp Việt Nam tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại với 19 quốc đảo ở Caribe có tổng số khoảng 80 triệu dân và đều là thành viên của Liên minh dầu khí Caribe.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống nước Cộng hòa Venezuela, ông Nicolás Maduro Moros, cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Venezuela thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30/8-1/9/2015.

Tại cuộc hội đàm chiều nay (31/8) sau lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống N. Maduro Moros đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trao đổi về phương hướng và các biện pháp nhằm tiếp tục đưa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Venezuela ngày cũng như trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

 

anh-4-dgyh-1441022135624
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro Moros chụp ảnh lưu niệm trước cuộc hội đàm (Ảnh: VOV)

 

Thúc đẩy hợp tác chiến lược về năng lượng-dầu khí, nông nghiệp

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, chuyến thăm chính thức lần đầu tiên tới Việt Nam của Tổng thống N. Maduro Moros lần này đánh dấu mốc quan trọng và tạo động lực mạnh mẽ cho việc tiếp tục tăng cường quan hệ song phương. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương nhằm đáp lại nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, đồng thời, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới.

Tổng thống N. Maduro Moros khẳng định Venezuela luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng, quyết tâm tiếp tục tăng cường mối quan hệ hai nước nhằm đóng góp hiệu quả vào công cuộc phát triển ở mỗi nước.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí cần duy trì thường xuyên và tiếp tục nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác song phương đã được thiết lập, như Ủy ban liên Chính phủ về Hợp tác Kinh tế - Thương mại và Khoa học - Kỹ thuật và Cơ chế Tham khảo Chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao; chỉ đạo các Bộ/ngành hai nước rà soát, bổ sung nhằm từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý song phương thông qua đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực cụ thể; quan tâm chỉ đạo, tạo thuận lợi cho các liên doanh, doanh nghiệp hai bên triển khai các dự án hợp tác, nhất là trên các lĩnh vực hợp tác chiến lược giữa hai nước về năng lượng - dầu khí, nông nghiệp và thủy sản.

Theo đó, hai nhà Lãnh đạo hoan nghênh và nhấn mạnh tầm quan trọng việc Chính phủ hai nước ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm này “Hiệp định về các dự án nông nghiệp giai đoạn 2015-2018”, tạo cơ sở pháp lý để sớm triển khai ba dự án hợp tác về sản xuất lương thực, nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi ở Venezuela thời gian tới; đồng thời, ủng hộ việc triển khai các dự án hợp tác giữa hai nước  trên các lĩnh vực công nghiệp chế tạo và chế biến, xây dựng cơ sở hạ tầng và nhà ở xã hội, sản xuất vật liệu xây dựng, thiết bị điện… Phía Venezuela cam kết tiếp tục tích cực hỗ trợ, sớm tháo gỡ khó khăn cho Liên doanh khai thác dầu mỏ của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia hai nước tại Venezuela.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống N. Maduro Moros nhất trí đánh giá trao đổi thương mại song phương hiện đạt mức dưới 100 triệu USD/năm không phản ánh đúng tiềm lực, nhu cầu và khả năng cung ứng mang tính bổ trợ cao giữa hai nước; thống nhất chỉ đạo các Bộ/ngành hai bên tích cực thúc đẩy triển khai Hiệp định hợp tác thương mại song phương (có hiệu lực từ ngày 28/7/2015), tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận, thâm nhập thị trường của nhau và phương thức thanh toán thuận tiện để đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mức 1 - 2 tỷ USD hoặc cao hơn trong vài ba năm tới.

Tổng thống N. Maduro Moros khẳng định Venezuela sẵn sàng làm cầu nối, hỗ trợ Việt Nam tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại với 19 quốc đảo ở Caribe có tổng số khoảng 80 triệu dân và đều là thành viên của Liên minh dầu khí Caribe (PetroCaribe) cùng với Venezuela.

Tăng cường hợp tác an ninh-quốc phòng và tư pháp

Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phối hợp, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau không ngừng gia tăng giữa Việt Nam và Venezuela tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết và các cơ chế hợp tác Nam-Nam. Nhân dịp này, Tổng thống N. Maduro Moros thông báo Venezuela ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Kinh tế Xã hội (ECOSOC) nhiệm kỳ 2016-2018. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp, hợp tác chặt chẽ cùng Venezuela và các nước thành viên khác nhằm đảm bảo thành công cho Hội nghị Cấp cao Phong trào Không liên kết do Venezuela đăng cai tổ chức dự kiến vào nửa đầu năm 2016.

Hai nhà Lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực an ninh - quốc phòng, tư pháp thông qua việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm và hợp tác đào tạo, cũng như bày tỏ hoàn toàn ủng hộ việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa Đảng, Quốc hội và các tổ chức chính trị - xã hội hai nước.

Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên nhất trí cho rằng các tranh chấp về chủ quyền và lãnh thổ cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Hiến chương và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Tổng thống N. Maduro Moros trân trọng mời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sớm thăm chính thức Venezuela. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

PV