Hà Nội:

Ứng viên đại biểu Quốc hội hứa tập trung giải quyết những vấn đề “nóng”

(Dân trí) - Tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 2 (TP Hà Nội), các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIV nhấn mạnh trong chương trình hành động của mình sẽ tập trung vào việc giải quyết những vấn đề “nóng” dân sinh bức xúc.

Ngày 9/5, năm ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIV gồm Phó Giáo sư Hoàng Văn Cường – Phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Thiếu tướng Trần Việt Khoa – Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng, Trung tướng Hoàng Châu Sơn - Phó Chủ tịch - Giám đốc Quỹ Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP Hà Nội, Phó Giáo sư Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội đã tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 2 (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Tại hội nghị, Phó Giáo sư Hoàng Văn Cường - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIV, ông sẽ tích cực đóng góp các ý kiến và đề xuất các giải pháp nhằm giảm tải nội dung chương trình giáo dục phổ thông, thay đổi phương pháp đánh giá để không tạo áp lực thi cử, từ đó học sinh sẽ không cần học thêm và không còn dạy thêm, đồng thời tăng thời gian cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa, vui chơi giải trí và giáo dục kỹ năng sống để hình thành nếp sống có trách nhiệm cho thế hệ trẻ.

Các ứng viên đại biểu Quốc hội tại hội nghị tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng
Các ứng viên đại biểu Quốc hội tại hội nghị tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng

Ông Hoàng Văn Cường cũng hứa sẽ tích cực đóng góp các ý kiến vào việc rà soát lại hệ thống các trường dạy nghề, cao đẳng và đại học theo hướng tăng cường kiểm soát và giám sát chất lượng. Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế cũng dự định kiến nghị các giải pháp phân luồng học sinh theo định hướng nghề nghiệp ngay từ trường phổ thông và tăng cường phát triển hệ thống đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp.

“Với thế mạnh của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, bên cạnh tôi luôn có hơn 700 nhà khoa học là Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ sẽ giúp tôi tích cực đóng góp các ý kiến có chất lượng vào việc hoạch định các chính sách và chương trình phát triển kinh tế xã hội nói chung của đất nước, của TP Hà Nội”, ứng viên đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường nói.

Ngoài ra, với kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy về quản lý đất đai và nhà ở đô thị, Phó Giáo sư Hoàng Văn Cường cho biết, ông thấu hiểu và mong muốn có được cơ hội để đóng góp trực tiếp tiếng nói của mình, đề xuất các cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, cải tạo chỉnh trang đô thị, cải tạo các khu chung cư cũ trên quan điểm người dân có nhà ở mới.

Thiếu tướng Trần Việt Khoa - Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng cho rằng, với mật độ dân số đông như hiện nay, một số chung cư trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng đã xuống cấp, thì việc đảm bảo đời sống dân sinh là vấn đề rất quan trọng. Tuy nhiên, việc này cần có sự chỉ đạo của Trung ương, Nhà nước và của thành phố kết hợp với quận.

Trong chương trình hành động, ông Khoa còn đề cập đến sự cần thiết phối hợp giữa các cấp ngành với lãnh đạo địa phương để giải quyết thực phẩm bẩn và có những biện pháp để bảo vệ môi trường sống. Ngoài ra, ông Khoa đánh giá hiện tượng ùn tắc giao thông vẫn còn rất bất cập trên địa bàn thành phố trong giờ cao điểm. Để giải quyết vấn đề này cần có sự phối hợp giữa các cấp ngành và chính quyền địa phương.

Nếu được cử tri bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIV, Trung tướng Hoàng Châu Sơn – Phó chủ tịch, Giám đốc Quỹ Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam sẽ lắng nghe và tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của cử tri. Ông Sơn cũng sẽ thẳng thắn phát biểu, chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội, cùng đoàn đoàn đại biểu TP Hà Nội phản ánh trung thực những đề xuất, kiến nghị chính đáng của cử tri. Thực hiện quyền giám sát tối cao của Quốc hội với việc thực thi pháp luật, các nghị quyết của Quốc hội.

Là người đã từng trải qua chiến tranh nên Trung tướng Hoàng Châu Sơn thấm thía giá trị của hòa bình mà hàng triệu người Việt Nam đã ngã xuống để nước ta có được độc lập, để người dân có cuộc sống như ngày hôm nay. Thông qua các định chế pháp luật, ông Sơn cho rằng cần tăng cường giám sát để Chính phủ thường xuyên chăm lo cho nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, chăm lo cho lực lượng vũ trang nhân dân đủ sức đảm bảo chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ.

Chương trình hành động của Phó Giáo sư Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội đề cập đến vấn đề huy động nguồn lực thu hút các dự án đầu tư về y, dược. Khuyến khích các thành phần kinh tế thành lập các cơ sở y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao để phát triển nhanh hệ thống y tế của Thủ đô song song với củng cố nâng cao chất lượng của mạng lưới y tế cơ sở, đặc biệt trong việc chăm sóc sức khỏe trẻ em, người cao tuổi, các đối tượng chính sách xã hội.

Phó Giáo sư Nguyễn Quang Tuấn cũng nêu ra vấn đề đổi mới cơ chế hoạt động các cơ sở y tế công cộng theo hướng tự chủ, công khai, minh bạch, đảm bảo cung cấp dịch vụ y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả theo hướng chuẩn hóa chất lượng của y tế đưa chất lượng dịch vụ y tế ở Hà Nội từng bước tiếp cận nhanh với các dịch vụ y tế của các nước tiên tiến trong khu vực…

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hà Nội hứa sẽ tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các dự án luật và cơ chế chính sách. Trong đó có chính sách biện pháp quản lý các phương pháp bảo vệ môi trường, công tác bảo vệ an toàn vệ sinh thực phẩm đang được lo lắng bức xúc trong đời sống nhân dân.

Ông Sơn cũng cho biết quan tâm đến việc đầu tư nâng cao trang thiết bị hiện đại cho an ninh quốc phòng, xây dựng quân đội chính quy hiện đại, chăm lo nâng cao đời sống của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang đảm bảo công tác bảo vệ tổ quốc, giữ vững chủ quyền nơi biên cương hải đảo.

Quang Phong