Quảng Ngãi:

Tưởng nhớ 180 người dân vô tội bị thảm sát dưới nòng súng lính Nam Triều Tiên

(Dân trí) - Ngày 9/10, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm vụ thảm sát Diên Niên - Phước Bình tại xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh (9/10/1966 - 9/10/2016).

Nhìn lại 50 năm về trước, vào khoảng 10h ngày 9/10/1966, một trung đội lính Nam Triều Tiên thuộc tiểu đoàn 3 Lữ đoàn Rồng Xanh từ căn cứ đồi tranh Quang Thạnh (xã Tịnh Thọ) tràn vào thôn Phước Bình (phía Bắc rừng Động). Quân đội Nam Triều Tiên bắt bớ, cưỡng bức người dân tập trung đến trường học ở thôn. Tại đây chúng dùng tiểu liên bắn xối xả và ném lựu đạn vào người dân. Cả thôn Phước Bình chìm trong biển máu đau thương.

Gia đình nạn nhân nuốt đau thương khi người nhà bị sát hại dã man dưới họng súng quân thù.
Gia đình nạn nhân nuốt đau thương khi người nhà bị sát hại dã man dưới họng súng quân thù.

Tất cả có 68 người dân vô tội bị thảm sát; trong đó có 21 cụ già, 47 phụ nữ và trẻ em.

Trong khi nhân dân thôn Phước Bình chưa kịp chôn cất 68 thi thể, đến ngày 13/10/1966, lính Nam Triều Tiên từ căn cứ núi Tròn mở cuộc càn quét vào thôn Diên Niên. Chúng bắt toàn người già, phụ nữ và trẻ em đến tập trung ở sân vườn đình Diên Niên. Đến 17h cùng ngày, chúng đồng loạt xả đạn vào người dân lương thiện, tàn sát dã man 112 người dân tại thôn Diên Niên.

Chỉ trong hai ngày, lính Nam Triều Tiên đã tàn sát 180 thường dân lương thiện thôn Diên Niên và thôn Phước Bình. Vụ thảm sát này là một vụ việc điển hình trong rất nhiều tội ác dã man mà lính Nam Triều Tiên đã gây ra cho nhân dân Quảng Ngãi và nhân dân Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh.

Ngày 9/10, lãnh đạo địa phương cùng gia đình 180 nạn nhân, hàng xóm, người dân địa phương và học sinh đã cùng dâng hương tưởng nhớ vong linh những người đã ngã xuống trong vụ thảm sát 50 năm trước.

Hồng Long