Quảng Ngãi:

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc"

(Dân trí) - Sáng 17/11, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã về dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại thôn 5, xã Nghĩa Dũng, TP. Quảng Ngãi.

Tại ngày hội, ông Tạ Công Duẫn - Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn 5, xã Nghĩa Dũng đã báo cáo với Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và người dân địa phương những kết quả đạt được trong việc thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018.

Trong năm 2018, Ban công tác Mặt trận thôn 5 thường xuyên phối hợp với các chi hội đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh. Vận động nhân dân xây dựng gia đình hòa thuận, ấm no; xây dựng mối quan hệ gắn bó trong cộng đồng dân cư...

Đến cuối năm 2018, thôn 5 có 235 hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", đạt tỷ lệ 94%; 98 hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" 3 năm liền; khu dân cư đạt danh hiệu "Khu dân cư tiêu biểu, xuất sắc".

Năm 2019, thôn 5 nỗ lực giữ vững danh hiệu "Thôn văn hóa", phấn đấu có 97% hộ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa".

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con nhân dân thôn 5, xã Nghĩa Dũng (TP. Quảng Ngãi).
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" cùng bà con nhân dân thôn 5, xã Nghĩa Dũng (TP. Quảng Ngãi).

Phát biểu tại ngày hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng khi được về tỉnh Quảng Ngãi tham dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" với bà con nhân dân, đồng thời ghi nhận và biểu dương những kết quả nhân dân thôn 5, xã Nghĩa Dũng đạt được trong việc thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Song hành với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị người dân thôn 5 chú trọng giữ vững tình làng, nghĩa xóm.
Song hành với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị người dân thôn 5 chú trọng giữ vững tình làng, nghĩa xóm.

Trên cơ sở phương hướng thực hiện cuộc CVĐ năm 2019, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị bà con nhân dân và Ban công tác Mặt trận thôn 5 nỗ lực phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng đời sống văn hóa.

"Dù địa phương có phát triển như thế nào thì vẫn phải giữ vững tình làng, nghĩa xóm. Đây là điều vô cùng quan trọng mà nhân dân và Ban công tác Mặt trận phải chú trọng thực hiện. Đồng thời, Mặt trận phải tiếp tục phát huy vai trò giám sát và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh", Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị lãnh đạo cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến xã, phường tiếp tục phát huy và tăng cường hơn nữa việc tiếp xúc, đối thoại để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Qua đó kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tặng quà cho Ban công tác Mặt trận và 10 hộ gia đình chính sách tiêu biểu.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tặng quà cho Ban công tác Mặt trận và 10 hộ gia đình chính sách tiêu biểu.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã tặng quà cho Ban công tác Mặt trận và 10 hộ gia đình chính sách tiêu biểu của thôn 5, xã Nghĩa Dũng.

Quốc Triều