Trung Quốc ủng hộ Việt Nam gần 4 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

(Dân trí) - Hôm nay (4/7), Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tiếp nhận gần 4 tỷ đồng của Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc, Đại sứ quán nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam và Hiệp Hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam, ủng hộ nhân dân các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ.

Các tổ chức của Trung Quốc ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Bắc Việt Nam chịu thiệt hại do mưa lũ vừa qua
Các tổ chức của Trung Quốc ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Bắc Việt Nam chịu thiệt hại do mưa lũ vừa qua

Trong gần 4 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Việt Nam, Đại sứ quán nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam ủng hộ 100.000 Nhân dân tệ (tương đương hơn 340 triệu đồng), Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc ủng hộ 50.000 USD (tương đương 1 tỷ 115 triệu đồng) và Hiệp Hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam ủng hộ 2,5 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm này, thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã có nhiều tổ chức, cá nhân, Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành ủng hộ và đăng ký ủng hộ nhân dân các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam với số tiền hơn 2 tỷ đồng, trong đó: Hội Chữ thập đỏ Bình Dương ủng hộ hơn 236 triệu đồng, Tổng công ty Phân bón và hóa chất dầu khí ủng hộ 197 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ Ninh Thuận ủng hộ hơn 174 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ Cao Bằng ủng hộ 170 triệu đồng…

Trước đó, để kịp thời hỗ trợ người dân vùng thiên tai, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã cứu trợ khẩn cấp tiền và hàng trị giá 1 tỷ 125 triệu đồng cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề nhất tại 2 tỉnh Lai Châu và Hà Giang; đồng thời cử đoàn cứu trợ và cử thành viên Đội ứng phó thảm họa cấp quốc gia đánh giá thiệt hại, nhu cầu, đề xuất công tác cứu trợ, chia sẻ thông tin với các đối tác để tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ cho các địa phương.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc đã có quá trình hợp tác lâu dài từ nhiều năm qua, trong đó tập trung vào các lĩnh vực hoạt động như: phòng ngừa, ứng phó thảm họa; chăm sóc sức khỏe; nâng cao năng lực, phát triển tổ chức.

Tiêu biểu cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc là việc 2 Hội quốc gia ký kết Thỏa thuận hợp tác song phương giai đoạn 2017 - 2020, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa 2 Hội quốc gia, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác sâu rộng giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước.

Mỗi khi có thiên tai, thảm họa xảy ra, Hội Chữ thập đỏ hai quốc gia thường xuyên có hoạt động viện trợ nhân đạo. Kể từ năm 2016 đến nay, Trung Quốc đã hỗ trợ khoảng 380.000 USD giúp đỡ nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai, như: hỗ trợ đồng bào miền Trung Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam bị hạn hán, xâm nhập mặn, ủng hộ nhân dân Miền Trung Việt Nam bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2016, hỗ trợ nhân dân tỉnh Sơn La, Yên Bái (Việt Nam) bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tháng 8/2017.

Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc hỗ trợ một số dự án phát triển, Dự án “Cộng đồng an toàn trước biến đổi khí hậu” hỗ trợ nước sạch vệ sinh cho người dân nghèo đóng góp quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới tại 3 xã Ba Cụm Bắc, Ba Cụm Nam và Thành Sơn của huyện miền núi Khánh Sơn (Khánh Hòa) (từ 1/7/2016 - 20/01/2017); dự án “Hỗ trợ nước sạch tại tỉnh Ninh Thuận" với tổng kinh phí 1.400.000 Nhân dân tệ (tương đương 219.943 USD) từ 15/5/2018- 31/12/2019.

Việt Nam đã từng hỗ trợ nhân dân Trung Quốc 300.000 USD do bị ảnh hưởng bởi động đất ở tỉnh Tứ Xuyên, hỗ trợ 70.000 USD cho công nhân (người Trung Quốc) sau sự kiện tại khu công nghiệp Vũng Áng (Hà Tĩnh, Việt Nam).

Được tin vừa qua các tỉnh miền Bắc của Việt Nam chịu tổn thất nặng nề do mưa lũ, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã gửi điện thăm hỏi đến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, bày tỏ chia sẻ sâu sắc và lời thăm hỏi chân thành tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và người dân vùng bị nạn; đồng thời tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Việt Nam, nhân dân vùng bị nạn nhất định sẽ sớm khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục đời sống sản xuất bình thường.

C.N.Q