Trình Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tối cao

(Dân trí) - Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chánh án TAND Tối cao Trương Hoà Bình, Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Hoà Bình sẽ được Quốc hội xem xét miễn nhiệm trong chiều nay 7/4. Trong 3 chức danh, Chánh án Tối cao được đánh giá là đã “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong nhiệm kỳ vừa qua.


Chiều nay, Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm 3 chức danh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chánh án TAND Tối cao Trương Hoà Bình và Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Hoà Bình.

Chiều nay, Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm 3 chức danh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chánh án TAND Tối cao Trương Hoà Bình và Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Hoà Bình.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chánh án TAND Tối cao Trương Hoà Bình và Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Hoà Bình. Quốc hội sẽ bỏ phiếu quyết định việc miễn nhiệm với 3 chức danh này trong chiều nay.

Tờ trình đề nghị miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước đối với bà Nguyễn Thị Doan do Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình bày trước Quốc hội nêu rõ, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIII, bà Doan - khi đó là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, được bầu vào chức vụ này. Trong nhiệm kỳ vừa qua, bà Doan đã luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nay do nhu cầu sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước sau Đại hội Đảng, căn cứ Điều 88 Hiến pháp, Điều 11 luật Tổ chức Quốc hội, kết luận số 03 của Bộ Chính trị, Nội quy kỳ họp Quốc hội. Chủ tịch nước trình Quốc hội xem xét chấp thuận miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Doan.

Tờ trình đề nghị miễn chức vụ Chánh án TAND Tối cao Trương Hoà Bình cũng nêu nội dung tương tự nhưng Chánh án được đánh giá ở mức “hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. Để phục vụ việc sắp xếp công tác nhân sự, nhằm tạo sự đồng bộ trong bộ máy nhà nước, Chủ tịch nước cũng đề nghị Quốc hội miễn nhiệm đối với ông Trương Hoà Bình.

Với phần của Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Hoà Bình, đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu Viện kiểm sát cũng dừng ở mức “luôn hoàn thành nhiệm vụ”.

Sau khi nghe các tờ trình của Chủ tịch nước, Quốc hội có thời gian thảo luận tại đoàn về việc miễn nhiệm các chức danh này. Chiều nay, Quốc hội trở lại làm việc tại hội trường, bỏ phiếu miễn nhiệm với 3 chức danh trên.

P. Thảo