TPHCM - Thượng Hải phát huy tinh thần kết nghĩa từ 20 năm trước

(Dân trí) - Vui mừng vì sự đón tiếp nhiệt tình của Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng, ông Hàn Chính, Bí thư Thành ủy Thượng Hải (Trung Quốc) bày tỏ mong muốn hai thành phố cần thực hiện nhiều chuyến thăm để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ son sắt đã có từ 20 năm qua.

Ngày 12/5, ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã có buổi tiếp đón và làm việc với Đoàn đại biểu Đảng cộng sản Trung Quốc do ông Hàn Chính, Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Thành ủy Thượng Hải làm trưởng đoàn.

Bí thư Thành uỷ TPHCM Đinh La Thăng chào đón ông Hàn Chính, Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Thành ủy Thượng Hải
Bí thư Thành uỷ TPHCM Đinh La Thăng chào đón ông Hàn Chính, Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Thành ủy Thượng Hải

Bí thư Thành uỷ TPHCM Đinh La Thăng nhiệt liệt chào mừng ông Hàn Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Trung Quốc đến thăm Việt Nam và TPHCM.

Đây là lần đầu tiên Bí thư Thượng Hải thăm Việt Nam và TPHCM. Lãnh đạo Thành ủy TPHCM hy vọng qua chuyến thăm này sẽ phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước nói chung, cũng như của TPHCM cùng các địa phương khác của Việt Nam với Thượng Hải nói riêng.


Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng.

Ông Hàn Chính, Bí thư thành phố Thượng Hải cảm ơn vì sự đón tiếp chu đáo và nhiệt tình của lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM.

Ông Hàn Chính cũng chúc mừng cá nhân ông Đinh La Thăng vừa qua đã được tín nhiệm bầu vào Bộ Chính trị.


Ông Hàn Chính, Bí thư Thành ủy Thượng Hải (Trung Quốc).

Ông Hàn Chính, Bí thư Thành ủy Thượng Hải (Trung Quốc).

“Lần này tôi dẫn đầu đoàn đến thăm Việt Nam và TPHCM là để thực hiện mục đích chung mà người lãnh đạo cao nhất của hai nước đã đạt được. Đồng thời, để củng cố tình hữu nghị truyền thống, hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt là giữa Thượng Hải với TPHCM, góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác, hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam”, ông Hàn Chính nói.

“20 năm về trước, hai thành phố chúng ta đã kết nghĩa thành phố anh em. Tôi rất mong đồng chí Đinh La Thăng sẽ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, phát triển lên một bước”, Bí thư Thượng Hải nói.

Bí thư Đinh La Thăng đã gửi lời cảm ơn ông Hàn Chính đã có những phát biểu hữu nghị sâu sắc về mối quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước cũng như lời chúc mừng đến cá nhân ông. Bí thư Thăng nhất trí với đánh giá của ông Hàn Chính về việc không ngừng phát huy mối quan hệ của hai Đảng, hai Nhà nước trong tình hình mới hiện nay.

TPHCM - Thượng Hải phát huy tinh thần kết nghĩa từ 20 năm trước - 4

Tại buổi hội đàm, hai bên đã ký kết các văn bản hợp tác và tiệc chiêu đãi trọng thể.

Công Quang - Nguyễn Quang