TPHCM quyết tâm xây dựng "Thành phố đáng sống"

(Dân trí) - Với mục tiêu xây dựng một thành phố đáng sống, Đảng bộ TPHCM khóa X đã đưa chương trình Chỉnh trang và phát triển đô thị vào các chương trình đột phá của nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ngày 17/10, trong phiên bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X, đại hội đã nhất trí xác định 7 chương trình đột phá để thực hiện Nghị quyết Đại hội X. Theo đó, Đảng bộ TPHCM khóa X sẽ tiếp tục thực hiện 6 chương trình đã xác định trong nhiệm kỳ IX (có bổ sung nhiệm vụ, giải pháp trong từng chương trình). Ngoài ra, Đảng bộ TPHCM khóa X tăng thêm 1 chương trình là Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị.

Đảng bộ TPHCM quyết tâm đẩy mạnh cải tạo, chỉnh trang đô thị trong nhiệm kỳ tới để đảm bảo cuộc sống nhân dân tốt hơn (ảnh: Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM)
Đảng bộ TPHCM quyết tâm đẩy mạnh cải tạo, chỉnh trang đô thị trong nhiệm kỳ tới để đảm bảo cuộc sống nhân dân tốt hơn (ảnh: Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM)

Theo báo cáo trước đại hội, hơn 20 năm qua, thành phố đã di dời và tổ chức lại cuộc sống cho khoảng 36.000 hộ gia đình sinh sống trên và ven kênh, rạch. Việc cải tạo này tập trung vào 5 tuyến kênh, rạch chính là Tàu Hủ - Bến Nghé, kênh Đôi - Tẻ, Tân Hóa - Lò Gốm, Nhiêu Lộc - Thị Nghè và Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

Nhờ đó, bộ mặt đô thị đã được chỉnh trang theo hướng văn minh, hiện đại; hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư hoàn chỉnh; hạ tầng xã hội được tập trung đầu tư và có bước phát triển, kết nối thuận lợi; công tác quản lý, bảo vệ và xử lý ô nhiễm môi trường có tiến bộ… Những hoạt động trên góp phần tạo không gian và môi trường sống tốt hơn cho người dân thành phố.

Tuy nhiên, báo cáo cũng thừa nhận TP còn tồn tại tình trạng nhà ở lấn chiếm làm hình thành nhiều khu dân cư tự phát, nhà lụp xụp… Hệ thống hạ tầng tại các khu dân cư hiện hữu vẫn còn xảy ra tình trạng phát triển không đồng bộ. Các chung cư cũ hư hỏng, xuống cấp. Kết quả giải quyết giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường còn hạn chế, có mặt ngày càng gay gắt hơn, chưa giải quyết được những tồn tại của đô thị cũ…

Từ đó, Đảng bộ TPHCM khóa X xây dựng Chương trình đột phá Chỉnh trang và phát triển đô thị trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Mục tiêu của chương trình là tập trung di dời và tổ chức lại cuộc sống của người dân đang sống trên và ven kênh, rạch; xây dựng mới, thay thế chung cư hư hỏng, xuống cấp; tích hợp đồng bộ trong quy hoạch và quản lý chỉnh trang nâng cấp các khu dân cư hiện hữu, xây dựng, phát triển các khu đô thị mới, phát triển kết cấu hạ tầng…

Qua đó, tổ chức lại, cải thiện đều kiện sống dân cư, tăng mức độ tiếp cận của người dân với các dịch vụ công; tăng diện tích mảng xanh và cây xanh, tạo môi trường sống tốt hơn, hợp lý, hài hòa với không gian kiến trúc, cảnh quan xung quanh; phù hợp với sự phát triển chung của đô thị đặc biệt; góp phần xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Dự án Tân Hóa – Lò Gốm là 1 chương trình cải tạo kênh rạch thành công của TPHCM trong khóa IX, nhưng TP vẫn còn nhiều khu dân cư ven kênh nhếch nhác cần cải tạo
Dự án Tân Hóa – Lò Gốm là 1 chương trình cải tạo kênh rạch thành công của TPHCM trong khóa IX, nhưng TP vẫn còn nhiều khu dân cư ven kênh nhếch nhác cần cải tạo

Đảng bộ TPHCM khóa X cũng đặt ra các chỉ tiêu cụ thể của chương trình như: đến năm 2025, hoàn thành di dời gần 20.000 căn nhà trên và ven kênh, rạch; đến năm 2020, tháo dỡ 120.000 m2 sàn chung cư hư hỏng nặng, xây dựng mới 240.000 m2 sàn các chung cư mới…

Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X đánh giá: “Đây là chương trình hết sức quan trọng nhằm nâng cao một cách toàn diện điều kiện sống của người dân trong thành phố, phát triển thành phố theo mô hình hiện đại, bền vững, là thành phố có chất lượng sống tốt”.

Bế mạc đại hội, ông Võ Văn Thưởng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM đại diện cho Đoàn chủ tịch đại hội thể hiện quyết tâm của Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa X: “Xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á”.

Trả lời trong buổi họp báo sau khi kết thúc đại hội, ông Nguyễn Thành Phong, phó Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định 6 chương trình đột phá thực hiện trong khóa IX đạt được những kết quả nhất định nhưng cũng có những vấn đề cần đánh giá tiếp.

Ông nói: “Việc thêm chương trình thứ 7 chỉnh trang đô thị là đòi hỏi thực tế của cuộc sống. Mục đích là làm sao để giải quyết cuộc sống của người dân đang sống trên kênh rạch. Thứ hai là các chung cư đang xuống cấp. Thứ ba là phát triển các khu đô thị ngoại vi. Tổ chức cuộc sống cho người dân ngày càng đàng hoàng hơn. Xây dựng TP có chất lượng sống tốt”.

7 chương trình đột phá để thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ TPHCM:

(1) Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực;

(2) Chương trình cải cách hành chính;

(3) Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố;

(4) Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông;

(5) Chương trình giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng;

(6) Chương trình giảm ô nhiễm môi trường;

(7) Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị.

Tùng Nguyên