TPHCM: Chi gần 700 tỷ đồng tặng quà Tết cho người nghèo

(Dân trí) - TPHCM sẽ tặng hơn 640.000 suất quà đến các gia đình chính sách, hộ nghèo; gia đình có con em đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1… nhân dịp Tết Bính Thân 2016.

Trong đó, 755 cán bộ Lão thành cách mạng, nhân sĩ trí thức, Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, thương bệnh binh nặng hạng đặc biệt, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm 81%… sẽ được tặng phần quà trị giá 2,6 triệu đồng.

Gần 1.900 thương binh nặng 1/4, bệnh binh 1/3, cán bộ Tiền khởi nghĩa, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động… sẽ được tặng phần quà trị giá 1,4 triệu đồng. Hơn 261.000 đối tượng chính sách khác cũng được tặng phần quà trị giá 1,06 triệu đồng.

Ngoài ra, 115 gia đình có con em đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 có hoàn cảnh khó khăn sẽ được tặng phần quà trị giá 1,5 triệu đồng. 17 Lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng là người dân tộc thiểu số, nguyên lãnh đạo Ban Người Hoa TP đã nghỉ hưu được tặng quà trị giá 2 triệu đồng.

Gần 60.000 hộ nghèo (theo chuẩn mới, có thu nhập mỗi người từ 21 triệu đồng trong năm trở xuống) sẽ được tặng phần quà trị giá 950.000 đồng. Bên cạnh đó, 79.500 người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên và gần 45.000 người thuộc diện trợ cấp xã hội thường xuyên, diện mất sức lao động hưởng trợ cấp xã hội cũng được tặng phần quà trị giá tượng tự.

Ngoài ra, gần 194.400 cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong khu vực hành chính sự nghiệp khối thành phố, quận, huyện và một số cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc ngành dọc quản lý khối thành phố, quận, huyện; nhân viên đang công tác tại Làng SOS Gò Vấp... sẽ được tặng phần quà trị giá 1,2 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu yêu cầu các sản phẩm sử dụng làm quà tặng phải là hàng Việt Nam chất lượng cao, đảm bảo thời hạn sử dụng.

Quốc Anh

TPHCM: Chi gần 700 tỷ đồng tặng quà Tết cho người nghèo - 1