TPHCM: Bầu bổ sung nhiều nhân sự HĐND, UBND thành phố

(Dân trí) - Tại kỳ họp bất thường diễn ra chiều 26/11, HĐND TPHCM bầu ông Triệu Đỗ Hồng Phước giữ chức Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP khóa IX thay cho ông Nguyễn Văn Dũng được điều động, bầu giữ chức Chủ tịch UBND quận 1. Trước đó, ông Phước giữ chức Chánh Văn phòng HĐND TP.

Chiều 26/11, HĐND TPHCM khóa IX tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) xem xét công tác nhân sự. Cụ thể, HĐND thành phố miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh của HĐND và chức danh Ủy viên UBND thành phố.

Tại đây, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đọc tờ trình đề nghị miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM khóa IX đối với ông Nguyễn Văn Dũng do nhận công tác khác. Trước đó, ông Dũng được tiếp nhận tham gia Ban Chấp hành Đảng ủy Quận 1, được bầu làm Chủ tịch UBND quận này.

Kỳ họp có 91 đại biểu HĐND thành phố vắng 14 đại biểu. 100% đại biểu có mặt tại kỳ họp đồng ý miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố đối với ông Nguyễn Văn Dũng.

HĐND TPHCM khóa IX họp bất thường về công tác nhân sự
HĐND TPHCM khóa IX họp bất thường về công tác nhân sự

HĐND cũng đồng ý miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội đối với ông Nguyễn Hồng Hà. Trước đó, ông Hà được điều động tham gia và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn và được bổ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong đọc tờ trình miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Sử Ngọc Anh, Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư do được điêu động bổ nhiệm giữ chức Bí thư quận ủy Gò Vấp; ông Ngô Văn Triển, Trưởng Ban Dân tộc thôi việc theo nguyện vọng; ông Trương Văn Hai, Tư lệnh Bộ tư lệnh thành phố do nghỉ hưu theo quy định.

Các đại biểu HĐND thành phố thống nhất với tờ trình của Chủ tịch UBND.

Ngoài ra, đại biểu HĐND thành phố thống nhất miễn nhiệm chức danh Hội thẩm nhân dân TAND với ông Nguyễn Tri Thắng (ông Thắng có đơn xin miễn nhiệm).

HĐND TPHCM bỏ phiếu bầu chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách đối với ông Triệu Đỗ Hồng Phước
HĐND TPHCM bỏ phiếu bầu chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách đối với ông Triệu Đỗ Hồng Phước

Tại kỳ họp bất thường, HĐND bầu bổ sung ông Triệu Đỗ Hồng Phước giữ chức Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố. Trước đó, ông Phước giữ chức Chánh Văn phòng HĐND TPHCM. HĐND TPHCM cũng miễn nhiệm chức danh Chánh Văn phòng HĐND thành phố đối với ông Phước.

Ngoài ra, HĐND bầu ông Nguyễn Văn Đạt giữ chức Phó Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố. Ông Đạt (sinh năm 1972, quận Bình Tân, TPHCM) trình độ cử nhân luật, cử nhân chính trị. Trước đó, ông Đạt giữ chức Phó Chủ tịch HĐND quận Bình Tân, Thành viên Ban Đô thị HĐND thành phố khóa IX.

HĐND cũng bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố đối với ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc – Trưởng Ban Dân tộc; ông Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.

Quốc Anh