Tổng thống Pháp François Hollande đến TPHCM

(Dân trí) - Tối 6/9, chuyên cơ chở Tổng thống nước Cộng hòa Pháp, ông François Hollande, đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM. Đây là điểm đến cuối cùng trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 5-7/9 của ông François Hollande.

Chuyên cơ chở Tổng thống Pháp đến TPHCM

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng lãnh đạo Sở Ngoại vụ đã ra sân bay Tân Sơn Nhất đón Tổng thống Pháp và đoàn đi cùng.

Lịch trình làm việc của Tổng thống Pháp tại TPHCM khá dày đặc với nhiều sự kiện. Ngay khi đến TPHCM, trong đêm 6/9, ông François Hollande sẽ có buổi gặp mặt với cộng đồng Pháp tại đây và dùng bữa tối với phái đoàn văn hoá Pháp.

Chuyên cơ chở Tổng thống Pháp vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất
Chuyên cơ chở Tổng thống Pháp vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 7/9, Tổng thống François Hollande gặp gỡ các doanh nghiệp Pháp và các doanh nhân trẻ chuyên về phần mềm của Công ty Linkbynet. Sau đó, ông François Hollande sẽ đến thăm Viện Tim của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Dự kiến, Tổng thống Pháp sẽ dành thời gian đi dạo tham quan, khám phá Sài Gòn trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Sau đó, ông François Hollande sẽ hội kiến với Bí thư Thành uỷ TPHCM Đinh La Thăng và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong.

Ngay khi xuống sân bay, Tổng thống Pháp cùng đoàn đã đến thẳng Tổng Lãnh sự Pháp tại TPHCM để dùng buổi tối với phái đoàn văn hoá Pháp
Ngay khi xuống sân bay, Tổng thống Pháp cùng đoàn đã đến thẳng Tổng Lãnh sự Pháp tại TPHCM để dùng buổi tối với phái đoàn văn hoá Pháp

Đoàn xe chở Tổng thống Pháp tiến vào Tổng lãnh sự tại TPHCM

Nhân chuyến thăm của Tổng thống François Hollande, Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV) cũng tổ chức diễn đàn doanh nghiệp Pháp - Việt. Diễn đàn này có sự tham dự của bà Martine Pinville, Quốc vụ khanh phụ trách thương mại, thủ công nghiệp, tiêu dùng, kinh tế xã hội Pháp và các nhà lãnh đạo chính trị và kinh tế của Pháp và Việt Nam. Tại diễn đàn này cũng sẽ diễn ra lễ ký kết hiệp định thương mại và hợp tác giữa các công ty Pháp - Việt và trao giải thưởng cho tình nguyện viên quốc tế tại doanh nghiệp (VIE)...

15h ngày 7/9, Tổng thống François Hollande rời TPHCM, kết thúc chuyến thăm Việt Nam.


An ninh được thắt chặt quanh khách sạn nơi Tổng thống Pháp nghỉ lại tại TPHCM.

An ninh được thắt chặt quanh khách sạn nơi Tổng thống Pháp nghỉ lại tại TPHCM.

Ông Hollande là Tổng thống thứ ba của Pháp thăm Việt Nam.

Trước đó, năm 1993, cựu Tổng thống François Miterrand đã đến Việt Nam và là Tổng thống phương tây đầu tiên có chuyến thăm Việt Nam sau năm 1975. Cựu Tổng thống Jacques Chirac cũng đã có chuyến thăm Việt Nam vào các năm 1997 và 2004.

Ngoài ra còn có rất nhiều chuyến thăm song phương khác giữa Pháp và Việt Nam ở cấp Bộ trưởng, Quốc hội, các địa phương… nhấn mạnh sự phong phú của quan hệ giữa hai nước. Năm 2016, Chủ tịch Quốc hội Pháp, ông Claude Bartolone và Bộ truởng Bộ Quốc Phòng Pháp, ông Jean-Yves le Drian đã có dịp đến thăm Việt Nam. Hồi tháng 12/2015, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới Pháp dự Hội nghị về khí hậu COP 21.

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống François Hollande là dịp để tạo thêm sức mạnh cho mối quan hệ song phương trong khuôn khổ hợp tác chiến lược đã ký vào tháng 9/2013. Đã có những thỏa thuận mới được ký kết và những cuộc gặp gỡ giữa các lãnh đạp doanh nghiệp, hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển.

Nhóm phóng viên miền Nam