Tổng Bí thư: Tiền Giang cần ứng phó kịp thời với hạn - mặn

(Dân trí) - Chiều ngày 16/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác Trung ương có buổi làm việc với lãnh đạo Tiền Giang về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang báo cáo với Tổng Bí thư và Đoàn công tác về những kết quả nổi bật của tỉnh năm 2015 và những tháng đầu năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện trong năm 2016.

Theo đó, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, năm 2015 tình hình kinh tế- xã hội của Tiền Giang có sự chuyển biến tích cực hơn những năm trước, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9%, cao nhất trong năm năm gần đây. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 5 năm (2011-2015) tăng bình quân 7,5%/năm, tốc độ tăng năm sau cao hơn năm trước, cao hơn bình quân của vùng đồng bằng sông Cửu Long (tăng 6,4%), đứng thứ 2 các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long.

Ngoài ra, các chính sách về an sinh xã hội được quan tâm lãnh đạo thực hiện, góp phần ổn định đời sống và sản xuất của người dân, nhất là những hộ nghèo, gia đình chính sách gặp khó khăn…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được các cấp ủy Đảng quan tâm. Từ sau Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp huyện và tỉnh, đến nay các cấp ủy đã có sự tập trung kiện toàn, chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng ngày càng được nâng lên; công tác cán bộ được sắp xếp, bố trí đúng phương án nhân sự…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao việc những kết quả đạt được của Tiền Giang trong thời gian qua có sự phát triển khá đồng bộ, mạnh mẽ, tạo khí thế phát triển đi lên, nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt cao trong năm năm gần đây; tỉnh có giải pháp kịp thời ứng cứu hạn mặn hiệu quả, giảm thiệt hại trong sản xuất và giải quyết cơ bản nước sinh hoạt cho người dân vùng ven biển Gò Công.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, Tiền Giang phát triển mạnh, tốt rồi cần phải tốt hơn. Chủ động tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh kết hợp triển khai thực hiện tốt Đại hội XII của Đảng trên tinh thần “Toàn Đảng, toàn dân phải thống nhất cao nói và làm theo nghị quyết”, tỉnh phải xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể sát hợp, linh hoạt trên tất cả các lĩnh vực kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại… Đồng thời thường xuyên rà soát, cập nhật tình hình thực tế trong, ngoài nước để có kế hoạch phát triển cho năm năm tới và những năm tiếp theo.

Trước mắt, tỉnh Tiền Giang phải tiếp tục thường xuyên, chủ động theo dõi tình hình hạn mặn, để ứng phó kịp thời và cần rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp lâu dài. Bên cạnh đó, tỉnh cần tập trung tháo gỡ các vướng mắc cho các doanh nghiệp, tạo cơ chế, chính sách, môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, vì lĩnh vực này tỉnh còn khiêm tốn. Tổng Bí thư yêu cầu Tiền Giang việc cần làm ngay là quan tâm công tác xây dựng Đảng phải vừa kiên định, vừa giữ vững, vừa đổi mới tư duy, vừa đổi mới phong cách. Tỉnh cần tổ chức tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp thành công tốt đẹp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn Tiền Giang tiếp tục phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng, phấn đấu hơn nữa trong việc sáng tạo, đổi mới đưa kinh tế - xã hội của tỉnh luôn phát triển bền vững.

Dịp này, Tổng Bí thư đã tặng Tỉnh ủy Tiền Giang bức chân dung Bác Hồ, nhắc nhở cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Trước đó, sáng 16/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện biển Gò Công Đông và xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông; Thăm mẹ Việt Nam anh hùng Đoàn Thị Y, ấp 2, xã Gia Thuận, Gò Công Đông và thăm cơ sở đóng tủ thờ Gò Công nổi tiếng của nghệ nhân Ngô Tấn Đức, ấp Tân Trung, thị xã Gò Công.

Minh Giang