Tổng Bí thư rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Liên bang Nga

(Dân trí) - Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, sáng nay (5/9), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 5/9 - 8/9/2018.

Tham gia Đoàn có Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Văn Nên; Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng;

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Bế Xuân Trường; Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam; Trợ lý Tổng Bí thư Hồ Mẫu Ngoạt và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh.

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Liên bang Nga nhằm củng cố tin cậy chính trị, tăng cường gắn bó chiến lược, nâng cao hiệu qủa hợp tác với Nga. Chuyến thăm khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam coi Nga là đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình; thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Tại Liên bang Nga, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga V. Putin; hội kiến với Thủ tướng Liên bang Nga, Chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất; Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện); Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện); tiếp Chủ tịch Đảng cộng sản Liên bang Nga; tiếp Chủ tịch Đảng “Nước Nga công bằng” và tiếp một số lãnh đạo của Tập đoàn dầu khí hàng đầu tại Nga.

Cũng trong chuyến thăm này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Hữu nghị Nga - Việt; đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm đặc khu kinh tế Ku-la-ga và một số doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại đây; gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga…

Sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ đi thăm chính thức Cộng hòa Hung-ga-ri từ ngày 8/9- 11/9 theo lời mời của Thủ tướng Hung-ga-ri.

Châu Như Quỳnh