Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Hà Tĩnh

(Dân trí) - Ngày 22/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác Trung ương đã đi kiểm tra mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, khu dân cư mẫu nông thôn mới và tiến độ Dự án Formosa Hà Tĩnh…

Đây là một trong những hoạt động trong chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh lần này của Tổng Bí thư.

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Văn Nên - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương

Sáng ngày 22/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm một số công trình, nhà máy thuộc Dự án Khu liên hợp gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh (FHS). Đây là dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 10,5 tỷ USD.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác Trung ương tham quan Dự án trồng rau, củ, quả công nghệ cao trên cát hoang hóa tại xã Thạch Văn (Thạch Hà) của Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco Hà Tĩnh)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác Trung ương tham quan Dự án trồng rau, củ, quả công nghệ cao trên cát hoang hóa tại xã Thạch Văn (Thạch Hà) của Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco Hà Tĩnh)

Cũng trong buổi sáng, đoàn đã ghé tham quan Dự án trồng rau, củ, quả công nghệ cao trên cát hoang hóa tại xã Thạch Văn (Thạch Hà) của Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco Hà Tĩnh). Dự án có quy mô 120 ha, hiện đang sản xuất hơn 30 loại rau, củ, quả, trong đó 12 loại được xác định là những mặt hàng chiến lược, có giá trị kinh tế cao.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những đóng góp, cố gắng của cán bộ, kỹ sư, công nhân Mitraco Hà Tĩnh. Đồng thời, Tổng Bí thư cũng yêu cầu Mitraco Hà Tĩnh tiếp tục phấn đấu, cố gắng hơn nữa để nhân rộng mô hình này.

Tổng Bí thư cùng đoàn công tác Trung ương tham quan khu ươm giống của công ty khoáng sản Mitraco
Tổng Bí thư cùng đoàn công tác Trung ương tham quan khu ươm giống của công ty khoáng sản Mitraco

Tiếp đến đoàn công tác ghé thăm Khu dân cư vườn mẫu thôn Tân Văn, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà.

Tổng Bí thư đã chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, nhân dân xã Thạch Văn đã đạt được. Tổng Bí thư nhấn mạnh, kết quả đạt được ngày hôm nay là nhờ sự phát huy tinh thần tự lực, tự cường, phát huy nội lực, sự đồng thuận của nhân dân.

“Xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu Nông thôn mới là xây dựng những miền quê đáng sống. Mong rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình, góp phần đưa đời sống của bà con ngày một đi lên”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Chiều nay (22/4), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác của Trung ương sẽ có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh.

Xuân Sinh