Tổng Bí thư: Nam Định phát triển chưa tương xứng với tiềm năng

(Dân trí) - Ngày 8/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác Trung ương đã về thăm làm việc tại Nam Định về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Cùng tham gia đoàn công tác với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn có ông Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương; ông Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng và một số lãnh đạo bộ ban ngành Trung ương.

Tại buổi làm việc, ông Đoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định đã báo cáo với Tổng Bí Thư về công tác xây dựng Đảng, kết quả phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng… của tỉnh Nam Định trong năm 2016.

Theo báo cáo của Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, năm 2016, tỉnh Nam Định có 20/22 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra, tổng sản phẩm GRDP trong tỉnh tăng 7% cao nhất kể từ 2011, thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn tiếp cận đa chiều giảm còn 3,91%; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 16 bậc (xêp thứ 17/63 tỉnh, thành phố), thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài có chuyển biến tích cực tổng số xã đạt chuẩn xây dựng NTM là 152 xã đạt 73%.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Nam Định

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Nam Định

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất ấn tượng và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định trong thời gian qua. Tổng Bí Thư cho biết Nam Định là tỉnh có vị trí quan trọng chiến lược trong vùng đồng bằng sông Hồng, cũng là có truyền thống văn hóa lịch sử, cách mạng, có truyền thống khoa bảng và truyền thống cách mạng lâu đời, đóng góp sự nghiệp Cách mạng chung của đất nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhận định so với tiềm năng thì Nam Định vẫn chưa phát triển tương xứng. Vì vậy, Tổng Bí thư yêu cầu Nam Định cần tăng cường thu hút đầu tư các dự án lớn, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp chất lượng, giá trị cao, tiếp tục quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nhất là công tác cán bộ.

Đồng thời, tỉnh Nam Định phải chú trọng giáo dục, tạo động lực cho thế hệ trẻ khát khao vươn lên để phát huy truyền thống của mảnh đất địa linh nhân kiệt, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, phát triển toàn diện hơn nữa, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Đức Văn