Tôn vinh 53 "Nhà khoa học của nhà nông"

(Dân trí) - 53 gương mặt tiêu biểu là những nhà khoa học, giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư và nông dân đã có nhiều đóng góp, cống hiến cho ngành nông nghiệp và đời sống nhân dân đã được tôn vinh vào tối 11/12, tại Hà Nội.

Tối 11/12, tại Cung Hữu nghị Việt - Trung (Hà Nội), Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam phối hợp tổ chức lễ tôn vinh "Nhà khoa học của nhà nông" lần thứ nhất năm 2018.

Tới dự có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Ðảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; ông Ðiểu K’ré, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lẵng hoa chúc mừng.

 

Tôn vinh 53 Nhà khoa học của nhà nông - Ảnh 1.

 

Tôn vinh 53 Nhà khoa học của nhà nông - Ảnh 2.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng trao Giấy chứng nhận và Kỷ niệm chương cho các nhà khoa học, trí thức, những người đã có nhiều thành tích nổi bật, xuất sắc giúp cho bà con nông dân sản xuất hiệu quả, làm giàu từ nông nghiệp.

 

Sau hơn bốn tháng triển khai chương trình, Ban tổ chức nhận được danh sách đề cử gồm 63 ứng viên từ 49 tỉnh, thành phố trong cả nước và các bộ. 

Hội đồng thẩm định Trung ương đã chọn ra 53 gương mặt tiêu biểu là những nhà khoa học, giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư và nông dân đã có nhiều đóng góp, cống hiến cho ngành nông nghiệp và đời sống nhân dân. Trong số đó, có 14 điển hình là những "nhà khoa học không chuyên", họ là những nông dân có nhiều sáng chế, sáng kiến được ghi nhận và được áp dụng rộng rãi trong cộng đồng, mang lại lợi ích cho xã hội.

Nguyễn Dương