Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: Hợp tác phải có đấu tranh, nhưng đấu tranh phải coi trọng hợp tác

Sau 3 ngày thảo luận, Đối thoại Shangri-La lần thứ 15 đã bế mạc vào chiều ngày (5/6) tại Singapore. Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết: “Thông điệp của chúng ta đưa ra rất mạnh mẽ, là bên cạnh hợp tác phải có đấu tranh, bên cạnh đấu tranh thì luôn luôn coi trọng để đạt được hợp tác…”.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: Hợp tác phải có đấu tranh, nhưng đấu tranh phải coi trọng hợp tác

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: ...bên cạnh hợp tác phải có đấu tranh, bên cạnh đấu tranh thì luôn luôn coi trọng để đạt được hợp tác.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: "...bên cạnh hợp tác phải có đấu tranh, bên cạnh đấu tranh thì luôn luôn coi trọng để đạt được hợp tác".

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết: Thông điệp trong việc giải quyết thách thức thì cần phải hợp tác, bên cạnh hợp tác thì cần phải đấu tranh. Nếu chỉ có hợp tác mà không đấu tranh thì chúng ta sẽ không đạt được sự bình đẳng trên cơ sở luật pháp quốc tế. Nhưng mà nếu chỉ đấu tranh mà không hợp tác, thì chúng ta sẽ dẫn đến đối đầu và xung đột.

“Thông điệp của chúng ta đưa ra rất là mạnh mẽ, là bên cạnh hợp tác phải có đấu tranh, bên cạnh đấu tranh thì luôn luôn coi trọng để đạt được hợp tác” – Thượng tượng Nguyễn Chí Vịnh nói.

Như vậy, đối thoại Shangri-La đã khép lại với quan điểm chung của nhiều nhà lãnh đạo và học giả quốc tế về việc cần duy trì môi trường hòa bình tại Biển Đông; phòng ngừa và giảm thiểu nguy cơ xung đột; tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển Unclos 1982.

Theo VTV