Gia Lai:

Thực hiện tốt các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số

(Dân trí) - Ngày 30/10, tại TP Pleiku (Gia Lai) đã diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Gia Lai lần thứ II, nhiệm kỳ 2014- 2019.

Tham gia đaị hội có ông Ksor Phước- Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; ông Hà Hùng- Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông Hà Sơn Nhin- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cùng 250 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 600 ngàn đồng bào DTTS toàn tỉnh tới dự.

Gia Lai là tỉnh vùng cao biên giới phía Bắc Tây Nguyên, có 34 dân tộc anh em sinh sống, trong đó, đồng bào DTTS là hơn 603.000 người, chiếm 44,37%, chủ yếu là dân tộc Jrai và Bahnar. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các chính sách dân tộc trong tỉnh Gia Lai luôn được Đảng bộ tỉnh quan tâm hàng đầu, đặc biệt là chính sách về giáo dục, nâng cao trình độ dân trí cho các em học sinh như: Hỗ trợ đối với học sinh Trường dân tộc nội trú; chế độ cho giáo viên vùng đặc biệt khó khăn, chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và Trường phổ thông dân tộc bán trú ; hỗ trợ gạo cho học sinh trường có điều kiện xã hội đặc biệt khó khăn, phát triển giáo dục mầm non...

Các chính sách trợ cước, trợ giá, cấp không thu tiền các mặt hàng như: dầu hỏa nơi chưa có điện, giống cây trồng vật nuôi, phân bón, giấy vở học sinh...

Ngoài được đầu tư về vật chất, các chính sách chăm sóc sức khỏe cho đồng bào DTTS cũng rất được quan tâm như: khám chữa bệnh và cấp thẻ BHYT miễn phí cho đồng bào DTTS, các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống các bệnh nguy hiểm...

Các cá nhân được khen thưởng tại đại hội
Các cá nhân được khen thưởng tại đại hội

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, gần 40 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo đầu tư về mọi mặt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, cùng với sự hỗ trợ của các tỉnh trong cả nước, Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ, quyết tâm xóa bỏ cái cũ, lạc hậu, xây dựng cái mới, tiến bộ văn minh, xây dựng quê hương Gia Lai đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững chắc.

Phát biểu tại Đại hội, ông Hà Sơn Nhin đã nhiệt liệt biểu dương nỗ lực, ý chí quyết tâm vươn lên và chia sẻ niềm vui về những thành tựu và kết quả đạt được. Đồng thời ông cũng bày tỏ mong muốn, đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai tiếp tục nêu gương sáng, luôn đi đầu trong phát triển kinh tế, xã hội, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc....

Đại hội cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện công tác dân tộc từ nay đến năm 2019 với quan điểm: Kiên trì nhất quán thực hiện chính sách dân tộc, bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng tiến bộ, đảm bảo ổn định, phát triển và hội nhập. Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, giảm nghèo và phát triển nguồn lực ở vùng đồng bào DTTS, từng bước hình thành các trung tâm kinh tế vùng DTTS….

Kết thúc Đại hội, có 29 tập thể và 53 cá nhân được các cấp khen thưởng.

Thiên Thư