Thủ tướng: Quảng Trị cần hướng đến tầm nhìn xa hơn

(Dân trí) - Thủ tướng yêu cầu Quảng Trị tiếp tục lập lại quy hoạch, hướng đến tầm nhìn xa hơn; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ mọi vướng mắc, thu hút những doanh nghiệp lớn, những đối tác chiến lược, có tiềm lực...

Chiều 17/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với các lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Trị.

Báo cáo với Thủ tướng và đoàn công tác của Chính phủ, ông Nguyễn Đức Chính – Chủ tịch UBND tỉnh đã khái quát một số nét nổi bật về tình hình kinh tế, xã hội.

Tổng sản phẩm trong tỉnh năm 2017 tăng 7,02% so với năm trước. Quy mô nền kinh tế (tính theo GRDP giá hiện hành) đạt 24.623 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người đạt 39,24 triệu đồng, tăng 7,8% so với năm 2016. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2017 đạt 2.431 tỷ đồng, tăng 6,2%; 4 tháng đầu năm 2018 đạt 670.768 triệu đồng, đạt 26% dự toán địa phương giao.

Thủ tướng: Quảng Trị cần hướng đến tầm nhìn xa hơn - 1

Trong năm 2017, tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư cho 46 dự án, với tổng vốn đăng ký trên 4.770,296 tỷ đồng. Đến nay đã có 149 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế với tổng vốn đăng ký 98.144 tỷ đồng.

Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp giữ được tốc độ tăng trưởng ổn định. Tái cơ cấu nông nghiệp được chú trọng gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững…

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Trị cho biết, sau thành công của Hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch, tỉnh đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt về hỗ trợ, tạo thuận lợi với các nhà đầu tư. Nhiều tập đoàn lớn, doanh nghiệp nước ngoài đã làm việc và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại địa phương.

Từ những kết quả đạt được, tỉnh Quảng Trị đề xuất với Thủ tướng bổ sung Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị vào nhóm Khu kinh tế biển được hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước. Đồng ý cho tập đoàn Gazprom làm chủ đầu tư dự án nhà máy điện khí ở Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

Đề nghị bổ sung dự án nhà máy nhiệt điện than Quảng Trị 2, công suất 1200 MW vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia điều chỉnh.

Đề nghị Thủ tướng Chính phủ kiến nghị với Ban kinh tế Trung ương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch số 165-KH/BKTTW để trình Bộ Chính trị xem xét phê duyệt giúp Chính phủ và các Bộ, ngành có cơ sở xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật nhằm tăng cường quốc phòng, an ninh và nâng cao hiệu quả khai thác Hành lang kinh tế Đông Tây.

Đề xuất Chính phủ quan tâm dự án Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, đường nối từ cửa khẩu quốc tế La Lay về cảng Mỹ Thuỷ, nâng cấp mở rộng khu neo đậu tránh trú bão đảo Cồn Cỏ…

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng cho biết, hiện đã có nhiều nhà đầu tư đến với Quảng Trị, đưa ra các cam kết đầu tư. Tỉnh đề nghị Chính phủ tháo gỡ cơ chế, tạo thuận lợi cho việc đầu tư.

Theo lãnh đạo tỉnh, Quảng Trị quyết tâm biến khó khăn thành tiềm năng và lợi thế. Thực tế, địa phương đã tận dụng điều kiện tự nhiên để xây dựng các dự án điện gió và đang mang lại hiệu quả. Bên cạnh đó, tỉnh cũng hướng đến việc phát triển bền vững, chú trọng phát triển nông nghiệp sạch.

Bí thư Quảng Trị khẳng định thế mạnh về rừng trồng đang cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến gỗ. Tỉnh có chiến lược phát triển nông nghiệp “6 cây 2 con” chủ lực, cây dược liệu.

Tuy nhiên, Bí thư Quảng Trị cũng thừa nhận những hạn chế như địa phương nằm ở vị trí không thuận lợi, mức độ kêu gọi đầu tư quy mô nhỏ. Khát khao đưa du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn vẫn chưa thành hiện thực. Hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, thiếu sân bay, bến cảng, nhà ga.

Qua đó, tỉnh Quảng Trị đề nghị Thủ tướng ủng hộ thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam, Vsip, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tin tưởng nếu có được những yếu tố nói trên sẽ có nhà đầu tư.

Thủ tướng: Quảng Trị cần hướng đến tầm nhìn xa hơn - 2

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự vui mừng vì Quảng Trị đã phát triển, tiến bộ nhiều mặt.

Thủ tướng cho rằng, tỉnh Quảng Trị đã có định hướng biến khó khăn thành tiềm năng lợi thế, biến một số sản phẩm trở thành thương hiệu trên địa bàn. Năm 2017 đã hoàn thành 22/22 tiêu chí kinh tế, xã hội, giảm nghèo tốt. Sự cố môi trường biển thời gian qua đã được Đảng bộ, chính quyền chỉ đạo quyết liệt, ổn định đời sống người dân. Tăng trưởng kinh tế khả quan, môi trường đầu tư kinh doanh tăng lên. Đây là những kết quả ấn tượng với tỉnh còn khó khăn như Quảng Trị.

Thủ tướng viện dẫn sự phát triển bất ngờ của TP Đông Hà so với trước đây. Thành phố Đông Hà đang trở nên đẹp hơn. Thủ tướng tin tưởng, Quảng Trị sẽ chuyển hướng khi có niềm tin, tinh thần quyết tâm.

Thủ tướng cho rằng, Quảng Trị cần tạo môi trường đầu tư tốt hơn nữa. Các vấn đề đất đai, thủ tục, các chi phí bất hợp lý, tranh chấp… phải sớm khắc phục. Thủ tướng đề nghị cố gắng tập trung, lựa chọn những lĩnh vực có tiềm năng và thế mạnh để đầu tư, đảm bảo bền vững về môi trường và xã hội.

Thành phố Đông Hà - Quảng Trị đang ngày càng khởi sắc
Thành phố Đông Hà - Quảng Trị đang ngày càng khởi sắc

Thủ tướng yêu cầu Quảng Trị tiếp tục lập lại quy hoạch, hướng đến tầm nhìn xa hơn. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ mọi vướng mắc, thu hút những doanh nghiệp lớn, những đối tác chiến lược, có tiềm lực. Bên cạnh đó, cần tính toán, ứng dụng mạnh mẽ KH-CN, đặc biệt là một số sản phẩm nông nghiệp chế biến phải ứng dụng sớm khoa học công nghệ.

Ngoài ra, cần cơ cấu mạnh mẽ nền nông nghiệp. Quy hoạch lại bờ biển tốt hơn. Nhanh chóng thúc đẩy đưa các dự án quan trọng vào hoạt động. Mở rộng ngành du lịch - dịch vụ…

Thủ tướng cũng rằng, Quảng Trị có trách nhiệm lớn khi có đến 2 nghĩa trang Quốc gia. Thời gian qua địa phương đã làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dâng hoa, dâng hương, viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị.

Đ. Đức