Hà Tĩnh:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

(Dân trí) - Chiều 10/3, hướng tới kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 – 24/7/2018), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo một số bộ, ngành đã đến dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Dâng hương cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh...


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các thành viên trong đoàn đến Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các thành viên trong đoàn đến Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các thành viên trong đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ Thanh niên xung phong (TNXP) toàn quốc – nơi ghi danh hơn 4 nghìn liệt sỹ TNXP trong cả nước và khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sỹ TNXP Ngã ba Đồng Lộc.

Thủ tướng dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ TNXP toàn quốc...
Thủ tướng dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ TNXP toàn quốc...


... và cắm những bông hoa tươi thắm lên mộ mười cô gái đã đi vào huyền thoại về tinh thần yêu nước tại ngã ba lịch sử này.

... và cắm những bông hoa tươi thắm lên mộ mười cô gái đã đi vào huyền thoại về tinh thần yêu nước tại ngã ba lịch sử này.


Trước anh linh các liệt sỹ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, ghi nhớ công lao to lớn của các thế hệ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Trước anh linh các liệt sỹ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, ghi nhớ công lao to lớn của các thế hệ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Năm 2018, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, công nhân giao thông, các lực lượng làm nhiệm vụ và 10 nữ liệt sỹ thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; khơi dậy lòng tự hào, phát huy truyền thống, vượt qua mọi khó khăn, thách thức...

Hiện mọi công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm đặc biệt này đang được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Hà Tĩnh cùng nhiều đơn vị liên quan gấp rút triển khai.

Văn Dũng