Thủ tướng đối thoại với doanh nghiệp Hà Lan ngay trong bữa sáng

(Dân trí) - Trong khi dùng bữa sáng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc đối thoại với một số Tập đoàn đầu tư tài chính hàng đầu Hà Lan. Một số doanh nghiệp quan tâm đến cơ hội tham gia vào quá trình cổ phần hóa, năng lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu, tài chính vi mô ở Việt Nam.

Tại buổi gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 11/7, các doanh nghiệp tài chính Hà Lan đã ấn tượng trước các thành tựu phát triển của Việt Nam và đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh, năng động nhất châu Á, thị trường tài chính nhiều tiềm năng.

Các Tập đoàn tài chính Hà Lan ủng hộ nỗ lực của Chính phủ Việt Nam về xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đánh giá cao các cơ hội đầu tư khi FTA Việt Nam- EU được ký và thực hiện. Trong đó, một số doanh nghiệp Hà Lan tỏ quan tâm đến các cơ hội tham gia vào quá trình cổ phần hóa, năng lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu, tài chính vi mô…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dùng bữa sáng cùng một số Tập đoàn tài chính Hà Lan (ảnh: VGP)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dùng bữa sáng cùng một số Tập đoàn tài chính Hà Lan (ảnh: VGP)

Trao đổi với các doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nêu bật những thành tựu gần đây trong phát triển kinh tế- xã hội ở Việt Nam; khẳng định Việt Nam quyết tâm xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động và phục vụ người dân, doanh nghiệp, phấn đấu đến năm 2020 đạt mức trung bình của 4 nước hàng đầu ASEAN về các chỉ tiêu chủ yếu về môi trường kinh doanh.

Thủ tướng Chính phủ cho rằng, hiện nay là thời điểm thuận lợi cho các nhà đầu tư tài chính Hà Lan đầu tư vào thị trường Việt Nam khi thị trường tài chính và chứng khoán Việt Nam đang phát triển sôi động, nhiều doanh nghiệp nhà nước đang và sẽ được cổ phần hóa, kể cả các tập đoàn lớn trong các lĩnh vực hạ tầng vận tải, sân bay, đường cao tốc, cảng biển, điện lực, viễn thông, nông nghiệp, dịch vụ, du lịch...

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam chú trọng phát triển thị trường tài chính, từng bước áp dụng các chuẩn mực tài chính quốc tế, bảo đảm thị trường tài chính ổn định, lành mạnh, tăng trưởng bền vững và thân thiện với nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế, thực thi đầy đủ, hiệu quả các cam kết quốc tế; sẽ cùng EU sớm hoàn tất quá trình rà soát pháp lý để có thể sớm ký chính thức FTA Việt Nam - EU, qua đó tạo cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Hà Lan đầu tư vào Việt Nam.

Hôm 10/7, tại thành phố La Hay, Hà Lan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Philipp Roesler. Thủ tướng đề nghị ông P.Roesler quan tâm thúc đẩy các doanh nghiệp WEF và châu Âu tăng cường hợp tác đầu tư, kinh doanh với Việt Nam để tranh thủ cơ hội của FTA Việt Nam - EU.

Giám đốc WEF Philipp Roesler, nhấn mạnh WEF luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam và đánh giá cao vị thế, tiềm năng phát triển của Việt Nam, nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Ông Philipp Roesler khẳng định sẽ phối hợp triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác với Việt Nam cũng như chuẩn bị tốt để tổ chức thành công Hội nghị WEF ASEAN 2018 tại Việt Nam. Ông Roesler cam kết sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác quảng bá kinh tế Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Châu Như Quỳnh